Lũ quét ở Nghệ An: “Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc” sau lũ

(VOH) – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chỉ đạo “không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc” trong buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Ngày 5/10, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã có chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét gây ra tại địa bàn thị trấn Mường Xén, bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) và thăm hỏi, động viên nhân dân bị thiệt hại.

Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung đã thăm hỏi, chia sẻ với các hộ gia đình bị thiệt hại trong trận lũ lịch sử vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Kỳ Sơn tập trung lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất về hỗ trợ người dân, đảm bảo điều kiện sinh hoạt lương thực, nước uống, nước sinh hoạt, thuốc men dân nhất là các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Lũ quét ở Nghệ An: “Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc” sau lũ 1
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng lũ ở Kỳ Sơn. Nguồn: TTO

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trận lũ kinh hoàng sáng 2/10 đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Kỳ Sơn. Mưa lũ lớn đã cuốn trôi một cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; khiến 56 nhà bị trôi, sập hoàn toàn; 141 nhà bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng; 36 nhà phải di dời khẩn cấp.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt tại các cơ quan, đơn vị của huyện, nhà làm việc của Công an xã Tà Cạ bị sập hoàn toàn. Nhiều tài sản của người dân như ô tô, xe máy, thiết bị điện tử trong nhà bị cuốn trôi, vùi lấp trong bùn đất.

Huyện Kỳ Sơn đã tổ chức sơ tán kịp thời 305 người dân của thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ đến nơi an toàn.

Tổng thiệt hại bước đầu thống kê lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đến chiều tối 5/10, đoạn quốc lộ 7A từ thị trấn Mường Xén (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) lên Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn vẫn đang ách tắc. Nhiều điểm do mưa lũ làm sạt lở đất đá xuống vùi lấp quốc lộ 7A chưa thể dọn dẹp nên giao thông đang bị tê liệt. Chính quyền địa phương đã cho điều động hàng chục xe và máy móc làm việc ngày đêm để nhanh chóng khắc phục.

Làm việc với UBND huyện Kỳ Sơn, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị vũ trang trong công tác ứng phó thiên tai nên đã giảm được tối đa sự mất mát về tính mạng nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Kỳ Sơn tập trung lực lượng, phương tiện, khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng khôi phục các công trình hạ tầng, đường giao thông, điều phối các đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân bài bản, đúng đối tượng, đạt hiệu quả…

Cũng tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đức Trung đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao số tiền 15 tỉ đồng hỗ trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai.