Miền Trung đối mặt với một đợt mưa lũ mới

(VOH) - Trong khi các tỉnh miền Trung vẫn đang phải khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua, thì hiện nay lại phải đối mặt với một đợt mưa lũ khác.

Sau hai ngày mưa lớn, lũ ống, lũ quét tiếp tục đổ về hai huyện Hương Khê và Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chiều qua, huyện Hương Khê có 4/22, huyện Hương Sơn 16/32 xã bị cô lập. Nước sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu lên gần mức báo động 3. Hiện nay, tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang… trời mưa rất lớn, khiến nhiều vùng bị cô lập. Mưa lớn cũng đe doạ đến an toàn của nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh.

Đáng lo ngại là mưa lớn đã làm đập hồ Khe Mơ ở huyện Hương Sơn bị vỡ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán dân ở vùng hạ du, đồng thời khắc phục sự cố vỡ đập. Đối với các hồ đập lớn khác trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp đang kiểm tra và đảm bảo vận hành an toàn. Bà Nguyễn Thị Thân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Thông cho biết thêm:


Từ 19h ngày 14 đến 9h ngày16/10, tỉnh Quảng Bình lại phải hứng chịu mưa lớn làm nước sông Gianh, sông Kiến Giang dâng cao vượt mức báo động 3. Mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều các xã vùng ven sông ở các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, giao thông liên thôn, liên xã đã ngập sâu từ 1m-1,5m.

Ông Lê Nam Giang-PCTUBND huyện tuyên hóa tỉnh Quảng Bình cho biết:

Riêng ở huyện Lệ Thuỷ, vào lúc 20h ngày 15/10 mưa lớn, kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 60 ngôi nhà dân ở các xã Văn Thuỷ, Dương Thuỷ, Tân Thuỷ, Mỹ Thuỷ. Ở huyện Quảng Ninh, riêng xã miền núi Trường Xuân có 7/11 thôn bản đã bị nước lũ cô lập; đường giao thông liên thôn ngập sâu từ 1 đến 2m.

Đây là lần thứ hai trong tháng 10 này, nhân dân Quảng Bình lại phải tập trung chống lũ lụt. Trong đêm qua và sáng ngày 16/10, các xã Châu Hoá, Văn Hoá, Cao Quảng , Mai Hoá, Tiến Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá, Phong Hoá, Thuận Hoá đã khẩn trương sơ tán hơn 5000 hộ dân lên vùng cao. Huyện Lệ Thuỷ đã huy động lực lượng xung kích tại chỗ giúp dân sữa chữa lại nhà bị tốc mái và chuẩn bị phương án tổ chức di dời dân vùng thấp khi nước lũ dâng cao bảo đảm an toàn cho người và gia súc. Chiều hôm qua, một cơn lốc lớn đã quét ngang xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế làm một người chết và bốn người bị thương , 60 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 20 ngôi nhà bị sụp, 40 ngôi nhà bị tốc mái từ 70-100%. Ngày hôm nay 16/10, tỉnh đã hỗ trợ tiền lo cho người chết, bị thương và huy động 120 người gồm công an, bộ đội, đoàn thanh niên ngay trong ngày hôm nay hoàn thành việc lợp lại nhà cửa để nhân dân ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Khắc Thô, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền cho biết:



Theo dự báo, lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục lên; các sông ở Nghệ An sẽ lên lại; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống dần. Đến chiều, tối 16/10, lũ trên các sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức: 15,0m, trên báo động 3: 1,5m; Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức: 11,5m, trên báo động 3: 1,0m... Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Hôm qua, nhiều cơ quan dự báo khí tượng quốc tế cảnh báo một cơn bão cực mạnh có tên Megi hình thành trên khu vực tây bắc biển Thái Bình Dương đang tiến về biển Đông. Bão Megi chủ yếu di chuyển theo hướng bắc tây bắc với vận tốc 15km/giờ. Dự báo ngày 16/10, bão Megi tiếp tục mạnh thêm thành siêu bão và tăng tốc di chuyển lên 20km/giờ.