Một số tuyến đường tại miền Trung, Tây Nguyên đã thông sau bão Noru

(VOH) - Bão Noru khiến nhiều điểm trên tuyến đường huyết mạch qua miền Trung, Tây Nguyên sạt lở, ngập sâu, giao thông chia cắt. Tuy nhiên, các địa phương đã khắc phục và một số tuyến đã được nối lại.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nhiều tuyến đường các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên có cây bị đổ chắn ngang đường, lực lượng CSGT cùng chính quyền địa phương đã chủ động cưa cắt, kéo gọn cây đổ vào lề đường để tạm thời thông xe.

Tại Quảng Trị, tuyến quốc lộ 15D từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay, cầu tràn Đakrông bị nước ngập sâu 80 cm, cầu tràn La Hót 1 ngập 30 cm. Một số ngầm tràn miền núi mực nước đang lên, chia cắt giao thông ở các xã: Ba Tầng, Hướng Sơn (Hướng Hóa). Hiện tại, các địa phương đã khắc phục tạm thời để giao thông đi lại bình thường.

cảnh sát giao thông
Huy động 100% lực lượng CSGT tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 4, thông tuyến

Trên nhiều tuyến đường như QL1A, 49B, đường tránh Huế, tỉnh lộ 18 và một số tuyến đường trên địa bàn TP Huế, bão Nuro làm nhiều cây cối bị ngã đổ. Lực lượng CSGT, Công an các đơn vị địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp các đơn vị chức năng cưa cây đổ ngã; đồng thời tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi vào tuyến đường nguy hiểm.

Đặc biệt, vào lúc 9h, tại km 315+700 đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Pake thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở lượng đất đá lớn gây tắc đường. Phòng CSGT và Công an huyện A Lưới đang điều tiết phân luồng từ xa, phối hợp cơ quan quản lý giao thông đường bộ khẩn trương khắc phục trong thời gian sớm nhất để thông tuyến.

Xem thêm: 

Các chuyến bay đi, đến sân bay ở miền Trung của Vietnam Airlines được khôi phục

Dự kiến khôi phục cấp điện cho hơn 1 triệu hộ dân ở miền Trung trong 2 ngày 28 - 29/9

Tại Quảng Nam, tuyến quốc lộ 14B (Đại Lộc - Nam Giang) chỉ bị sạt lở một số vị trí, cây cối ngã đổ, không ảnh hưởng đến lưu thông.

Tuyến ĐT611 qua đèo Le tại xã Quế Long (huyện Quế Sơn) bị sạt lở đất đá với khối lượng khoảng 1.000m3. Huyện miền núi Đông Giang, nước sông A Vương dâng cao, một số tuyến đường Hồ Chí Minh tiếp tục xuất hiện sạt lở nhiều điểm. 

Tuyến ĐT611
Tuyến ĐT611 từ xã Quế Lộc đi trung tâm huyện Nông Sơn ngập sâu trong nước. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Tại Quảng Ngãi, lực lượng CSGT phối hợp Cảnh sát cơ động đã huy động lực lượng cưa lốc dọn, giải tỏa cây xanh ngã đổ chắn ngang trên đường xuyên đêm. Đến 8 giờ 30 phút sáng 28/9, hàng loạt cây xanh ngã đổ trên tuyến đường QL24B và QL24C đã được thu dọn, giao thông thông suốt trở lại bình thường.

Cầu tràn Đăk Psi đoạn Km46+915 TL672 nước tràn qua mặt cầu.
Cầu tràn Đăk Psi đoạn Km46+915 TL672 nước tràn qua mặt cầu. (Ảnh: Báo Kon Tum)

Tại Kon Tum, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng lên cao làm cây cầu Đăk Long (huyện Đăk Glei) trên quốc lộ 14 đi qua địa bàn bị ngập khoảng một mét. Xe từ Kon Tum đi về Quảng Nam và ngược lại đều phải dừng lại hai bên cầu. Nhiều xe theo hướng Nam - Bắc và ngược lại phải xếp hàng dài hai bên cầu, kéo dài hàng km.

Huyện đã có phương án hỗ trợ ăn uống tạm thời cho người đi đường bị kẹt do nước ngập không thể qua lại.

Mưa lớn cũng gây sạt lở 4 điểm ở đèo Lò Xo (thuộc quốc lộ 14) và một số đoạn tỉnh lộ 676. Nhiều đoạn đường liên xã huyện Tu Mơ Rông bị ngập, cây đổ chắn đường gây ách tắc kéo dài. Hai xã Tê Xăng, Măng Ri bị cô lập tạm thời.

Cũng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum đang sạt lở tại một số điểm thuộc huyện Đăk Tô, huyện Ngọc Hồi khiến phương tiện không lưu thông được. Lực lượng CSGT đang phối hợp cùng UBND, Công an các huyện tổ chức khắc phục sạt lở, thông tuyến trong thời gian sớm nhất.