Mưa bão miền Trung: Vùng núi nhiều nơi bị sạt lở, chia cắt

(VOH) - Cơn bão Noru (bão số 4) ập vào miền Trung đã gây ra nhiều thiệt hại như nhà dân bị ngã đổ, tốc mái; sạt lở đất, đường sá ngổn ngang, nước ngập sâu, cầu bị cuốn trôi…

Theo Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4, hiện có 4 người bị thương tại Quảng Trị. Trong bão có 3 nhà dân bị sập (Quảng Trị 2 nhà, TT-Huế 1 nhà). Bão cũng làm hư hỏng, tốc mái 157 nhà, trong đó lớn nhất ở Quảng Trị với 118 nhà. Có 3 ghe nhỏ của người dân bị chìm (Đà Nẵng 2 chiếc, Quảng Nam 1 chiếc).

Có 9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện. Trong đó, Quảng Nam có 4369 trạm, Đà Nẵng 3340 trạm, Quảng Ngãi 1718 trạm. Hiện đã khắc phục 535 trạm biến áp (Quảng Nam 372 trạm, Đà Nẵng: 163 trạm).

Bão cũng đã làm gãy đổ khoảng trên 500 cây xanh tại địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có 5 sự cố đường dây 500 kV trên một số đoạn trong khu vực từ Hà Tĩnh đến Pleiku, hiện đã khôi phục và đưa vào vận hành trở lại 3 đường dây. Nhiều khu vực bị mất điện.

Dưới đây là thống kê nhanh thiệt hại sau bão tại các địa phương tính đến trưa ngày 28/9.

Quảng Trị: Nhiều khu vực bị chia cắt do nước sông dâng cao

Tại Quảng Trị, hiện nhiều ngầm, tràn qua suối ở các huyện miền núi cũng bị nước dâng và chia cắt, trong đó có nhiều đoạn ngầm bị ngập sâu trên một mét. 

Cầu tràn thôn Trùm (xã Ba Tầng) và đập tràn Nguồn Rào (xã Hướng Sơn, cùng huyện Hướng Hóa) nước dâng cao, không thể qua lại. Tại huyện Đakrông, nước suối dâng cao đã chia cắt hàng loạt ngầm, tràn tại các xã A Ngo, Tà Rụt, A Vao, Ba Nang.

Quảng Trị
Chiếc cầu tạm bằng sắt nối thôn Thúc và thôn Cây Tăm bị cuốn trôi vào tối 27/9 (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, cầu sắt trên tuyến đường độc đạo dẫn vào xã này đã bị nước lũ cuốn trôi. Khoảng hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu trên địa bàn xã này đã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Ô vẫn xảy ra mưa lớn, gió thổi mạnh.

Xem thêm: Dự báo các sông từ Quảng Bình - Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ

Thừa Thiên Huế: Lực lượng quân đội, công an giúp dân dựng lại nhà cửa

Sáng 28/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, bão số 4 quét qua tỉnh này đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, công trình công cộng, làm nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, bão số 4 đã làm 5 người bị thương nhẹ (3 người tại xã Vinh Xuân - huyện Phú Vang và 1 người phường An Hòa - TP Huế). Bão đã làm 1 nhà bị sập và 190 nhà tốc mái. Trong đó, huyện Phú Vang có 1 nhà sập và 53 tốc mái, Phú Lộc 9 nhà, A lưới 1 nhà, Quảng Điền 20 nhà, TP. Huế 107 nhà).

Ngay trong sáng 28/9, các lực lượng quân đội, công an, lực lượng xung kích ứng phó mưa bão trên địa bàn đã có mặt tại những địa bàn bị bão gây thiệt hại nặng để giúp dân dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo người dân được ra đường, đi lại bình thường từ 12 giờ trưa nay, riêng huyện A Lưới người dân được ra đường từ 13 giờ.

Đà Nẵng: 3.177 trạm biến áp bị mất điện

Sáng nay, UBND TP Đà Nẵng cho biết thống kê ban đầu, có 3.177 trạm biến áp bị mất điện chưa khôi phục; 400 cây xanh ngã đổ; 3 nhà dân bị tốc mái, một số trường bị đổ tường, nhà để xe...

Hiện trên các tuyến phố của Đà Nẵng, lực lượng công an, công nhân cây xanh, chính quyền địa phương... đang bắt tay vào thu dọn cây cối ngã đổ, dọp dẹp đường xá để người dân đi lại. Công nhân điện lực cũng khẩn trương sửa chữa các sự cố điện...

bão số 4
c lượng công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng ra quân dọn dẹp cây xanh ngã đổ. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã  thông báo cho người dân đi lại bình thường và cho người dân đi sơ tán về lại nơi ở từ 11 giờ ngày 28/9 (trừ các hoạt động tắm biển và đi lại đánh bắt trên sông, suối, hồ, đập…); Cán bộ, công chức, viên chức đi làm lại từ 13 giờ 30 phút ngày 28/9.

Quảng Nam: Nhiều ngôi nhà chìm trong nước lũ từ 0,5 đến 1m

Sau khi bão số 4 quét qua tỉnh Quảng Nam, lũ từ các con sông chảy về gây ngập nhà cửa. Tại thôn Đàn Long, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, nhiều ngôi nhà chìm trong nước lũ từ 0,5 đến 1m. Một số khu vực cánh đồng, chợ Chiên Đàn, ngã tư Kỳ Lý cũng bị ngập trong nước lũ. 

Do mưa lớn suốt đêm qua nên tới sáng nay nhiều khu dân cư trũng thấp tại huyện Tây Giang bị ngập sâu làm hư hại nhà cửa.

bão số 4
Cột điện trên đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Cẩm Châu ngã đổ gây tắc nghẽn giao thông. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Tại Hội An, thiệt hại không đáng kể, phố cổ đã tai qua nạn khỏi sau bão lớn. Tuy nhiên, nước sông Hoài dâng ngập 40 cm trên đường Bạch Đằng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân Hội An sáng nay.

Tại huyện Phước Sơn, thống kê ban đầu có 11 nhà bị tốc mái, không có thiệt hại về người.

bão số 4
Tàu cá của ngư dân Núi Thành bị chìm khi neo đậu tránh bão. (Ảnh: Báo Quảng Nam)
Tuyến ĐT611 đoạn qua đèo Le sạt lở gây ách tắc giao thông.
Tuyến ĐT611 đoạn qua đèo Le sạt lở gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Quảng Ngãi: 70% cây xanh cảnh quan ở Lý Sơn đổ gãy

Tại Quảng Ngãi, hiện trời đã tạnh mưa và hết gió. Mực nước sông dâng cao. Hàng nghìn người dân sơ tán vẫn chưa được phép về nhà. Bão số 4 quét qua, nhà chức trách tỉnh Quảng Ngãi đang kiểm kê thiệt hại. Tại xã Bình Đông, sóng lớn đã làm chìm một tàu của ngư dân xã này. Hiện ngành chức năng đang cùng người dân tiến hành trục vớt.

Tại đảo Lý Sơn, đến sáng 28/9, gió vẫn duy trì ở cấp 7, cấp 8. Hệ thống cây xanh cảnh quan ở Lý Sơn đổ gãy, thiệt hại đến 70%; khoảng 250 nhà dân bị tốc mái; nhiều công trình thờ tự, công trình văn hóa bị tốc mái, hư hại; 16 chiếc thuyền neo đậu tại vũng trú bão (gồm 2 tàu, 14 ghe và cano nhỏ) bị hư hỏng; toàn huyện bị mất điện từ 0 giờ 14 phút ngày 28/9.

Tàu thuyền tại Lý Sơn bị chìm do bão số 4.
Tàu thuyền tại Lý Sơn bị chìm do bão số 4. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Kon Tum: Nhiều tuyến đường bị sạt lở

Tại huyện Đăk Glei (Kon Tum) hiện đang mưa to, rất to, cường độ lớn kèm theo gió giật mạnh, mực nước sông, suối dâng lên rất nhanh.

Đến 6h nay, trên địa bàn có nhiều tuyến đường bị sạt lở. Trong đó đường Hồ Chí Minh Km 1442+200, đoạn qua thôn Đăk Poi bị sạt lở, nguy cơ tắc đường.

Cầu tràn Đăk Ác qua Đăk Ôn nước ngập sâu, hiện nay đã cắm biển báo cấm người qua lại. Hiện tại đã có nhiều tuyến đường, điểm trường, số lượng lớn khối lượng đất đá sạt lở. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại huyện chưa thống kê được.

Tại huyện Tu Mơ Rông, có nhiều tuyến đường sạt lở, ách tắc giao thông. Cụ thể, Km164+420 quốc lộ 40B sạt lở taluy dương tràn đường; Km45+50 tỉnh lộ 672 sạt lở taluy; cầu tràn Đăk Psi Km46+915, tỉnh lộ 672 nước tràn qua mặt cầu, hiện lực lượng chức năng đang rào gác cầu Đăk Psi không cho người qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Trên địa bàn huyện có 12 căn nhà bị tốc mái, 1 nhà bị xiêu vẹo. Nhiều thôn, xã bị cô lập do nước lũ, giao thông sạt lở làm chia cắt như: xã Tê Xăng, Măng Ri, Đăk Sao, Đăk Na… 

bão số 4
Cầu tràn xã Đăk Pxi ngập nước và đã được cắm biển cảnh báo, ngăn không cho người dân qua lại. (Ảnh: Báo Kon Tum)

Gia Lai: Một nạn nhân tử vong do tông xe vào cột điện bị ngã ra đường do bão

Tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai gió lớn kèm theo mưa đã quật ngã nhiều cây lớn ở dường Tăng Bạt Hổ, Lê Duẩn... và hất văng nhiều dù bạt, hàng quán của người dân.

Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn có một nạn nhân tử vong do tông xe vào cột điện bị ngã ra đường do bão.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Trí (57 tuổi, trú tại thôn 2, xã An Phú). Khoảng 5h30 sáng nay, bà chạy xe máy đến nơi làm việc tại huyện Đak Đoa thì tông trúng cột điện bị ngã này. Bà Trí được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu nhưng không qua khỏi.