Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét và sạt lở tại nhiều địa phương

VOH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 29/5, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, với lượng mưa dao động từ 20-40mm, có nơi lên tới hơn 90mm.

Các tỉnh như Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn và Thái Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn, trong khi các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Hòa Bình cũng ghi nhận mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng, với độ ẩm đất đã gần bão hòa ở nhiều khu vực, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao, đặc biệt tại các huyện thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Cao Bằng. Những khu vực này, đặc biệt là các huyện vùng núi, có địa hình dốc, dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thiên tai nguy hiểm như lũ quét và sạt lở đất.

LU QUET
Ảnh minh hoạ: TTXVN

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất đã được đưa ra, với mức độ rủi ro cấp 1. Các khu vực thấp trũng, đô thị và khu công nghiệp có thể phải đối mặt với tình trạng ngập úng. Đặc biệt, những nơi có sông, suối nhỏ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi dòng chảy mạnh và sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại và đe dọa tính mạng của người dân.

Lũ quét và sạt lở đất không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn tác động nghiêm trọng đến môi trường, phá hủy hạ tầng giao thông và công trình dân sinh. Vì vậy, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo và cảnh báo thiên tai trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Để ứng phó, chính quyền địa phương cần triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời, bao gồm việc kiểm tra các khu vực dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, đồng thời tổ chức lực lượng di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các cơ quan chức năng cũng cần sẵn sàng hỗ trợ di chuyển, kiểm soát giao thông, và khắc phục sự cố khi có mưa lớn kéo dài.

Các tỉnh Bắc Bộ đã ghi nhận lượng mưa lớn trong các ngày qua, với các điểm như Tam Thanh (Phú Thọ) có lượng mưa lên tới 209,8mm, Tân Minh (Lạng Sơn) đạt 170,4mm, và Yên Bình (Yên Bái) ghi nhận 123mm trong chỉ một đêm. Lượng mưa lớn khiến đất đai trở nên bão hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hiện tượng thiên tai xảy ra.

Bình luận