Bà Nguyễn Thị Dân, trưởng phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.ảnh: SGGP |
Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mức thưởng cao nhất là 135 triệu đồng, thấp nhất là gần 5 triệu đồng; đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước thì mức cao nhất là hơn 190 triệu đồng và thấp nhất là 2,6 triệu đồng; doanh nghiệp dân doanh là hơn 160 triệu đồng và thấp nhất là 2,6 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp- Khu chế xuất, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp trong nước với mức thưởng là 400 triệu đồng, các doanh nghiệp thuộc khối FDI cũng có mức thưởng là hơn 200 triệu đồng, trong khi đó, mức thưởng của các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp- Khu chế xuất thấp nhất là 2,3 triệu đồng.
Trước đó, theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế thì do ảnh hưởng của lạm phát, mức thưởng tết năm nay khó giữ được mức như năm ngoái và thậm chí là thấp hơn nhiều. Phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Dân, trưởng phòng Lao động- Tiền lương- Tiền công, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM về vấn đề tiền thưởng tết năm nay của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM: