Ngày hội Nữ Công nhân lao động TP

(VOH) - Kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1970 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều 7/3, Cung Văn hóa Lao động TP tưng bừng đón hơn 1.000 nữ công nhân viên chức lao động TP đến vui trong “Ngày hội Nữ công nhân lao động” do Liên đoàn Lao động TP tổ chức.

Ngày hội Nữ công nhân lao động TP năm nay có hơn 40 gian hàng ẩm thực, hàng tiêu dùng giảm giá. Các gian hàng ẩm thực với 4.200 suất ăn do các Công đoàn cơ sở tham gia phục vụ miễn phí cho nữ công nhân lao động trong ngày hội.

Phát biểu khai mạc Ngày hội nữ công nhân lao động, Bà Phạm Thị Hoa - Trưởng Ban Nữ Công Liên đoàn Lao động TP nói:

Cùng tham gia Ngày hội Nữ Công nhân lao động TP, Bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chúc mừng nữ công nhân lao động trong ngày 8/3:

Nhân dịp này, Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân lao động:

Hưởng ứng thi đua, Công đoàn các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP, nơi hội tụ gần 165.000 nữ công nhân lao động đang làm việc, Bà Phạm Thị Xa - Trưởng Ban Nữ công, Phó Chủ tịch công đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp TP cho biết sẽ chọn 20 công đoàn cơ sở có đông lao động nữ để phát động phong trào phụ nữ 2 giỏi:

Ghi nhận những đóng góp của các Ban Nữ công Công đoàn cơ sở đã chăm lo tốt lao động nữ và nữ công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào. Liên đoàn Lao động TP đã tuyên dương 50 nữ công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu chế xuất và khu công nghiệp TP và 35 cán bộ nữ công thuộc tổ chức Công đoàn TP đã thực hiện tốt phong trào về giới ở tại đơn vị./.

Hoàng Diệu