Người dân trở về TPHCM sau lễ, cửa ngõ phía Tây đông nghẹt, phà Cát Lái ùn tắc nhiều giờ liền

(VOH) - Từ trưa 1/5, người dân bắt đầu quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Cho đến tối nay, nhiều khu vực trọng điểm ghi nhận tình trạng kẹt xe kéo dài.

Ghi nhận của TTO, tại cửa ngõ phía Tây, 15h ngày 1-5, hàng ngàn xe máy, ôtô, xe tải... nối đuôi nhau đi từ các tỉnh miền Tây về TPHCM. Nhiều tuyến đường, cầu đã qua tải như cầu Rạch Miễu kẹt xe từ khoảng 15 giờ chiều 1/5 theo hướng về TPHCM. Khu vực Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Bình Điền (quận Bình Chánh) đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) xe cộ ùn ứ kéo dài. 

Cầu Rạch Miễu hướng về TPHCM rơi vào tình trạng ùn ứ từ chiều 1/5. Ảnh: TTO

Cầu Rạch Miễu hướng về TPHCM rơi vào tình trạng ùn ứ từ chiều 1/5. Ảnh: TTO

Người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh: TTO

Xe cộ bắt đầu ùn ứ tại quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: TTO

Tại ga Sài Gòn, ông Đỗ Quang Văn - giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) - cho biết khách đi tàu sẽ về TP.HCM đông từ chiều nay đến rạng sáng ngày mai 2-5. - TTO cho biết thêm. 

Người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh: TTO

Người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh: TTO

Còn theo ghi nhận của báo Người Lao Động online, vì lo sợ kẹt xe nên từ trưa 1/5 nhiều người dân khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại TP HCM làm việc. Mặc dù thời tiết  nắng gắt, nhiệt độ 40 độ C nhưng vẫn rất đông người ngược xuôi. Nhiều gia đình cùng con nhỏ bồng bế trên xe hai bánh lên TP HCM trong cảnh mệt mỏi.

Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang ùn ứ xe lúc 12 giờ. Ảnh: NLD

Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang ùn ứ xe lúc 12 giờ. Ảnh: NLD

Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An luôn ùn ứ. Ảnh: NLD

Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An luôn ùn ứ. Ảnh: NLD

Dự báo trong chiều tối 1/5, các phương tiện xe hai bánh sẽ tăng đột biến ở Quốc lộ 1, đoạn qua Long An, Tiền Giang, TPHCM. Bên cạnh đó, các khu vực bến xe, nhà ga, sân bay, bến phà sẽ đón lượng lớn người dân trở về thành phố... 

Cho đến 19 giờ, nhiều điểm nút giao thông như khu vực cầu Rạch Miễu (nối Bến Tre - Tiền Giang), cầu Bến Lức (Long An), cầu Bình Điền (TPHCM), ... vẫn đông nghẹt người, dòng người nhích từng chút một để qua những khu vực này. 

Kẹt xe nghiêm trọng, BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm

Kẹt xe nghiêm trọng, BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm vào chiều 1/5. Ảnh: TNO

Tối 1/5, cửa ngõ phía Tây TPHCM vẫn đông nghẹt người đổ về.

Tối 1/5, cửa ngõ phía Tây TPHCM vẫn đông nghẹt người đổ về. Ảnh cắt từ clip VNE. 

Trước dự báo người dân ùn ùn đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có thể gây kẹt xe tại nhiều khu vực, lực lượng CSGT TPHCM cũng có phương án điều tiết giao thông để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực cửa ngõ. 

Ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, ghi nhận của VNE, từ đầu giờ chiều 1/5, dòng người, xe từ đầu bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai) xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái về TP HCM để chuẩn bị đi làm trở lại vào ngày mai. Thời tiết oi bức cộng với hơi nóng từ máy xe, khói bụi ngột ngạt... khiến gương mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi.

Người dân đội nắng chờ phà Cát Lái ở phía bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai). Ảnh: Hữu Nguyên.

Người dân đội nắng chờ phà Cát Lái ở phía bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai). Ảnh: VNE.

Cho đến 19 giờ, khu vực vào phà Cát Lái vẫn còn tình trạng ùn tắc kéo dài tại đây. 

Tối 1/5, hàng ngàn người xếp hàng dài chờ lên Phà Cát Lái. 

Tối 1/5, hàng ngàn người xếp hàng dài chờ lên Phà Cát Lái. 

Cũng theo VNE, trên tuyến cao tốc TP HCM, lượng xe từ hướng Đồng Nai đổ về Sài Gòn rất đông vào chiều tối 1/5. Tại khu vực trạm thu phí Long Phước xảy ra tình trạng ùn ứ, ôtô di chuyển chậm. Đơn vị quản lý đã mở thêm 4 làn thu phí để hạn chế ùn tắc.

Sau 5 ngày nghỉ lễ, gần 100 người chết do tai nạn giao thông - Thống kê từ Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 5 ngày nghỉ lễ (27/4 - 1/5 năm 2019), cả nước xảy ra 137 vụ TNGT, làm chết 96 người, bị thương 96 người.
TPHCM sắp kiểm tra các đơn vị có phương tiện gây tai nạn giao thông  - Tin từ Văn phòng UBND TPHCM, trong quý 1/2019 hoàn thành kiểm tra các đơn vị có phương tiện gây tai nạn giao thông trong năm 2018 và trong quý 2/2019 hoàn thành việc khám sức khỏe lái ...