Nhiều đoàn quốc tế đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(VOH) - Ngày 14/8, nhiều đoàn quốc tế đã đến viếng và ghi sổ tang tại lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), TPHCM và tỉnh Thanh Hóa.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi mãi mãi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài, đại sứ, đại biện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế đã tới viếng, ghi sổ tang chia buồn với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

Đoàn Lào

Đoàn Đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN.

Ghi sổ tang, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba khẳng định: Đồng chí Lê Khả Phiêu là người đồng chí thân thiết, người bạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc.

Gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink nhấn mạnh, đồng chí Lê Khả Phiêu có vai trò quan trọng trong phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong đó có việc ủng hộ Hiệp định Thương mại song phương giữa Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2000, chủ trì chuyến thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Bill Clinton vào tháng 11/2000. Sự đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đặt nền móng cho quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng mở rộng và bền chặt giữa hai quốc gia.

Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn; Đoàn Đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã đến viếng, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đại diện đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế ghi sổ tang.

Đại diện đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế ghi sổ tang. Ảnh TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Palestine, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng Đoàn ngoại giao đã gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ Saadi Salama khẳng định, đồng chí Lê Khả Phiêu là người bạn của nhân dân Palestine. Đồng chí Lê Khả Phiêu cùng Tổng thống Yasser Arafat đã đóng góp vào việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Palestine - Việt Nam.

Tại Hội trường Thống Nhất - TPHCM, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Aleksei Popov bày tỏ: "Tôi vô cùng đau buồn khi được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Khả Phiêu từ trần. Là một nhà yêu nước chân chính, đồng chí Lê Khả Phiêu đã hiến cả đời mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập và thịnh vượng của Tổ quốc. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển mối quan hệ, củng cố lòng tin và tình hữu nghị giữa hai nhà nước chúng ta. Chúng tôi xin thành kính phân ưu với nỗi mất mát không gì bù đắp được với toàn thể nhân dân Việt Nam anh em. Xin gửi tới gia quyến, người thân của đồng chí Lê Khả Phiêu lời chia buồn sâu sắc nhất".

Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM Sok Dareth bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ghi sổ tang, Tổng lãnh sự Sok Dareth bày tỏ: "Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp đoàn kết, phát triển, hạnh phúc và ấm no của dân tộc Việt Nam. Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, Campuchia mất đi người bạn thân thiết, người đã có đóng góp nổi bật vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam".

Bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM ghi vào sổ tang: "Thay mặt cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trước mất mát to lớn này, với sự ra đi của người anh em và người đồng chí. Đồng chí sẽ sống mãi trong chúng ta! Vì chiến thắng mãi mãi!".

Lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất - Sáng 14/8, tại Hội Trường Thống Nhất TPHCM tổ chức Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu – nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.