Nhiều hoạt động hướng về biển đảo

(VOH) - Đoàn lãnh đạo Quận Thủ Đức do Bí thư Quận ủy Trương Văn Thống dẫn đầu vừa đến thăm, tặng quà 3 hộ gia đình có con em là cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ trên các đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và Nam Yết.

Lãnh đạo quận thăm hỏi gia đình bà Trần Thị Bảy (bìa phải) có con đang làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa Lớn. (ảnh: thuduc)

Tại nơi đến thăm, ngoài việc trao tặng mỗi hộ một phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 5 triệu đồng, ông Trương Văn Thống cũng đã ân cần thăm hỏi và động viên tinh thần gia đình có con em đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển Đông, đồng thời cho biết, địa phương sẽ thực hiện tốt chính sách “hậu phương quân đội”, giúp đỡ các gia đình quân nhân ổn định và phát triển kinh tế để các chiến sĩ an lòng làm nhiệm vụ. Dịp này, UBND phường Linh Tây cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. Trước đó, tất cả cán bộ công nhân viên quận Thủ Đức đã đóng góp 200.000.000 đồng ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” do báo Tuổi Trẻ phát động. Ngành Giáo dục quận Thủ Đức đã thu được trên 74 triệu đồng và hơn 7.000 lá thư của học sinh gởi bộ đội hải quân sau 3 ngày phát động chương trình “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” trong các trường trung học cơ sở và tiểu học.



“Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” cũng là tên gọi của chương trình văn nghệ do Mặt trận Tổ quốc Huyện Nhà Bè phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên, Trung tâm Văn hóa Huyện, Đoàn Tổng công ty khí Việt Nam và Đoàn Khối Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch tổ chức tại huyện Nhà Bè tối 25/5. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn phát huy tinh thần chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những hành động phù hợp và thiết thực, nhằm động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ đang công tác tại Quần đảo Hoàng Sa. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã dành 100 triệu đồng quyên góp được trao tặng lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đang công tác tại đảo Hoàng Sa.