Phấn đấu kéo giảm từ 15%-20% các vụ cháy nổ

(VOH) - Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TPHCM vừa diễn ra vào sáng 21/7.

Đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Lệ Loan)

Tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Lê Hoàng Quân đánh giá, hơn 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố đã nỗ lực triển khai công tác tổ chức, xây dựng đơn vị, thực hiện chuyên môn, rút ra nhiều kinh nghiệm tốt để nhân rộng mô hình trên 17 tỉnh, thành trong cả nước. Tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố thời gian qua được kiềm chế và kéo giảm, góp phần tích cực vào công tác phòng cháy chữa cháy trên cả nước.

Trong nhiệm kỳ qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 2.445 vụ cháy nổ, làm chết 47 người, bị thương 111 người, gây thiệt hại tài sản hơn 379 tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp an toàn, cứu hộ cứu nạn 517 vụ, cứu sống được 385 người.

Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy vẫn còn hạn chế; vẫn còn xảy ra những vụ cháy nổ lớn nghiêm trọng về người và tài sản; phương tiện cứu hộ cứu nạn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu; các sự cố về điện chiếm khoảng 50%-60% các vụ cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Để kéo giảm thấp nhất số vụ, số người chết, bị thương cũng như mức thiệt hại tài sản hàng năm, ông Lê Hoàng Quân yêu cầu Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố đề ra chỉ tiêu kéo giảm từ 15%-20%. Đây là chỉ tiêu rất cao, nhưng cần phải xem đó là mệnh lệnh, nỗ lực quyết tâm của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố trong nhiệm kỳ.