Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc mừng Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh

(VOH) - Tham gia cùng đoàn có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu; Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ VN Thành phố Nguyễn Thành Trung.

Chiều tối 18/12, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và TPHCM do bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh, người châu Á đầu tiên được Giáo hoàng Tòa thánh Vatican phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ Đại thánh giá nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019 và Tết Dương lịch năm 2020.

Tham gia cùng đoàn có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp; Phó Chủ tịch Ủy ban  Nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu; Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Thành Trung.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm và chúc mừng Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh

Thay mặt Đảng, Nhà nước và TPHCM, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh có nhiều đóng góp cho giáo hội, cho xã hội và cùng đồng hành với đất nước và dân tộc, góp phần đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong rằng Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh sẽ tiếp tục cùng đồng bào công giáo tham gia đóng góp xây dựng đất nước. Riêng Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh tiếp tục quan tâm, chăm lo cho giáo dân và đồng bào nghèo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Cùng với giáo dân chung tay giảm thiểu các tiêu cực để chung tay xây dựng TPHCM, xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn sự đóng góp to lớn của Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh nói riêng và đồng bào giáo dân  cả nước nói chung và chúc Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh cùng gia đình có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

>> Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Tổng Giám mục Nguyễn Năng
(VOH) - TPHCM luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo sinh sống và phát triển kinh tế tại Thành phố.