Quận Gò Vấp tập trung kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt

(VOH) - Theo Ban An toàn giao thông quận Gò Vấp, cho biết: Trong hơn 6 tháng đầu năm 2012, trên địa quận đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người và 9 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2011 thì giảm 5 vụ, giảm 2 người bị thương nhưng số người bị chết tăng 2 người.

Kẹt xe trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp). Ảnh: baomoi

Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do ý thức của người tham gia giao thông còn kém, kết cấu hạ tầng giao thông chưa theo kịp sự phát triển, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe... Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn chưa được giải quyết triệt để; công tác xử lý, giải tỏa một số chợ tự phát chưa được duy trì thường xuyên cũng là nguyên nhân góp phần làm gia tăng tai nạn giao thông. Và để thưc hiện có hiệu quả chủ đề “Năm an toàn giao thông 2012”, từ đây đến cuối năm,  Ban An toàn giao thông quận Gò Vấp tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, trong đó tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông với mục tiêu kéo giảm 10% tai nạn giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút tại các nút giao lộ trọng điểm; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tụ tập, cổ vũ chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm giao thông,…