Quảng Trị: Có nơi ngập sâu hơn 2m, hơn 1.800 ha lúa và hoa màu ngập úng, hư hại nặng

(VOH) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 2/9 đến nay, Quảng Trị có mưa lớn kéo dài (lượng mưa trên 400 mm), khiến nhiều vùng ngập sâu, khu vực dân cư gần sông Sê Pôn nước ngập hơn 2m.

Theo Báo Quảng Trị, tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong và Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, lốc xoáy đi qua khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái.

Mưa lớn khiến hơn 1.811 ha lúa và hoa màu của người dân bị ngập úng, hư hại nặng, đặc biệt là tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong… Gia súc, gia cầm của nhiều hộ dân bị nước cuốn trôi.

Tại huyện Hướng Hóa và Đakrông, nhiều tuyến đường bị chia cắt do nước sông, suối dâng cao hoặc sạt lở đất.

lũ lụt, Quảng Trị lũ lụt

Nước sông Sê Pôn tràn vào khu dân cư, ngập hơn 2m (Ảnh: TTO)

Rạng sáng nay 4/9/2019, tại Km 54+200, trên tuyến Quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn thôn Ku Pua, xã Đakrông, huyện Đakrông xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng ước tính 300 – 400 m3 gây tắc đường nhiều giờ đồng hồ. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, đoạn đường này mới được thông tuyến.

Riêng tại huyện Hướng Hóa, nước sông Sê Pôn lên cao khiến nhà của nhiều hộ dân ở thị trấn Lao Bảo và các xã: Tân Long, Thuận… bị ngập sâu.

Đến hơn 8h sáng nay 4/9, ở một số khu vực dân cư gần sông Sê Pôn nước đã ngập hơn 2m. Người dân phải đi lại bằng thuyền. Chính quyền địa phương cũng lập những trạm gác cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm.

Tính đến sáng 4/9, huyện Hướng Hóa đã tổ chức di dời được hơn ngàn hộ dân ở các khu vực ven sông Sê Pôn lên các vùng cao hơn để tránh lũ.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu, bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai để kịp thời hỗ trợ người dân, thông đường tại các địa điểm bị sạt lở; hỗ trợ lương thực, thực phẩm…

Hà Tĩnh: Mưa to, 7 người đi rừng mất liên lạc, gần 2.000 ha lúa hè thu bị ngập - Do mưa lớn, 7 người dân Hà Tĩnh đi rừng lấy lá về làm nón từ ngày 2/9 đã bị mất liên lạc.

Cháy lớn tại xưởng sản xuất mút xốp tại Bình Dương - Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khoảng 22h đêm 3/9 tại một nhà xưởng rộng hơn 1.000 m² của công ty sản xuất mút xốp khu công nghiệp Đồng An 2, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.