Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 13, hôm qua 31/10, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường - Ảnh: TTXVN

Thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo của chính phủ cũng như thẩm tra của quốc hội. Tuy nhiên, theo các đại biểu việc phân bổ ngân sách thời gian qua vẫn dàn trãi bất hợp lý và không có nguồn lực để tăng lương và tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng, chính phủ cần cắt giảm một số công trình chưa thực sự cần thiết để tiết kiệm chi và thực hiện lộ trình tăng lương phù hợp. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần phân bổ kịp thời nguồn vốn để chương trình được triển khai đúng tiến độ, đại biểu Nguyễn Thành Tâm, đoàn Tây Ninh đề nghị:

Về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh kinh tế xã hội khó khăn thì việc phân bổ ngân sách cần hết sức chặt chẽ. Theo các đại biểu, mặc dù đã có chuyển biến tích cực trong quản lý thu ngân sách nhà nước, nhưng số nợ thuế ở một số địa phương có xu hướng tăng, tình trạng trốn thuế gian lận thương mại còn diễn ra phức tạp, vì vậy kiến nghị chính phủ cần tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đồng thời tích cực thu hồi nợ và các khoản giãn thuế theo quy định. Trước thực trạng đó, nhiều đại biểu đề nghị cần thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong quản lý sử dụng chi tiêu ngân sách, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng, đoàn Thái Nguyên nói:

Trước đó, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012, kế hoạch năm 2013. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như tình hình và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xử lý hàng tồn kho, biến động của một số hàng hóa: xăng, dầu, vàng…,xóa đói giảm nghèo, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự quá tải của các bệnh viện, vệ sinh an toàn thực phẩm...Về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2013, các đại biểu thảo luận về mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế; tái cơ cấu hệ thống tín dụng; đầu tư, xây dựng nông thôn mới; thực hiện lộ trình tăng lương; phân bổ ngân sách Trung ương…

Xung quanh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 đã chuyển biến tích cực, tình hình lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng ở mức hợp lý, lãi suất ngân hàng giảm, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp được củng cố. Tuy nhiên, rào cản đối với sự phát triển ổn định của nền kinh tế nước nhà hiện nay, đó là nợ xấu ngân hàng và hàng tồn kho của doanh nghiệp.


Theo đại biểu Cao Sĩ Kiêm, Ủy viên Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội nhìn nhận: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động điều hành của Chính phủ vẫn còn nhiều yếu kém. Sự bất cập trong thời gian qua còn nằm ở việc cơ quan quản lý chưa thật sự kiểm soát được tình hình, số liệu thống kê thiếu tin cậy. Trao đổi thêm về những vấn đề này, phóng viên Đài TNND TP.HCM đã có cuộc phỏng vấn với Đại biểu Cao Sĩ Kiêm, Ủy viên Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội



Theo chương trình kỳ họp, hôm nay ngày 01/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.