Ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 16

(VOH) - Tiếp tục phương châm "Thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng", sáng nay 9/7, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 16 năm 2017 chính thức được phát động.

Chiến dịch diễn ra từ nay đến ngày 13/8, dự kiến thu hút hơn 50 ngàn lượt thanh niên công nhân tham gia với 6 nội dung trọng tâm trên địa bàn 24 quận huyện và một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên, đảo Thổ Chu (Kiên Giang). 

Lễ ra quân chiến dịch. Ảnh: ĐS&PL

Đặc biệt, năm nay, bên cạnh việc thành lập 9 đội hình hoạt động chuyên môn như: tư vấn pháp lý, cải tạo hệ thống điện, nước, bán hàng lưu động bình ổn thị trường ... các chiến sĩ còn bắt tay thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa tại nước bạn Lào và Campuchia nhằm kỷ niệm "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia" và "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào".

Ông Phùng Thái Quang – Trưởng Ban Công nhân lao động Thành đoàn, Chỉ huy trưởng chiến dịch cho biết: “Năm nay các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng sẽ tập trung các hoạt động tại nước bạn Lào như tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người dân ở tỉnh Chăm-pa-săc và A-ta-pư. Thứ hai là tập huấn, chuyển giao kiến thức về nông nghiệp, ngư nghiệp. Thứ ba là tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Thứ tư là xây dựng nhà hữu nghị thanh niên Việt – Lào và sân chơi cho thiếu nhi nước bạn. Cuối cùng là hỗ trợ tặng quà cho các gia đình khó khăn ở các bản”.

Sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện đã tham gia hoạt động hiến máu và bắt đầu thực hiện các hoạt động đầu tiên theo kế hoạch tại TPHCM.