Ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2012 đồng loạt trên cả nước

(VOH) - Ngày 3/1, Lễ phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2012 đồng loạt diễn ra trên cả nước với thông điệp Giảm tai nạn và ùn tắt giao thông là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Thông điệp này cũng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát đi nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

Mục tiêu mà năm an toàn giao thông đặt ra là giảm từ 5 đến 10 % số vụ tai nạn cũng như số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, giảm 20 % ùn tắt giao thông tại các thành phố lớn so với năm 2011.

Tại Hà Nội, mục tiêu mà thủ đô đề ra tại lễ ra quân triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông 2012, do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức hôm qua là phấn đấu giảm ít nhất 10 % số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh: