Sản xuất nông nghiệp tại Trung Bộ bị ảnh hưởng do hạn hán và nắng nóng

(VOH) - Tình hình sản xuất nông nghiệp tại Trung Bộ có thể bị đe dọa nghiêm trọng bởi hạn hán và nắng nóng.

Thống kê cho thấy các tỉnh Trung bộ đang có khoảng 19.180 ha đất nông nghiệp bị hạn hán, thiếu nước.

Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp so với trung bình cùng kỳ nhiều năm khiến dung tích của các hồ chứa vừa và lớn toàn vùng bắc Trung bộ chỉ đạt 43% so với dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 13% và năm 2017 là 22%.

Tại tỉnh Quảng Bình, hồ chứa nước Trung Thuần (H.Quảng Trạch) dung tích hồ chứa hiện chỉ còn khoảng 7% so với thiết kế. Dự báo của Tổng cục Thủy lợi, đến cuối mùa khô năm nay các tỉnh Trung bộ sẽ có khoảng 52.180 ha bị hạn hán, thiếu nước.

hạn hán, nắng nóng

Nhiều hồ thủy lợi tại Quảng Bình khô cạn, trơ đáy (Ảnh: Dân trí)

Kết quả quan trắc hiện tại cho thấy, mực nước dòng chảy trên các sông khu vực này đã thiếu hụt lên tới 50 - 60% so với mức trung bình nhiều năm.

Tại Quảng Bình, tính đến cuối tháng 6, mực nước nhiều hồ đập cũng xuống ở mức thấp nhất. Trên địa bàn tỉnh có 3/17 hồ chứa (thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý) đạt dung tích thiết kế (gồm hồ Vực Tròn, hồ Sông Thai, hồ Thanh Sơn); 14 hồ còn lại chỉ đạt từ 40 - 50%. Vì vậy, gần 1.700 ha lúa hè thu không có nước tưới, dự báo tới cuối vụ sẽ có trên 3.600 ha lúa bị khô hạn.

Tại Thừa Thiên-Huế, hạn hán đang lan rộng lên vùng cao 2 huyện A Lưới, Nam Đông, với hơn 130 ha lúa hè thu tại các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Thượng Nhật, A Ngo, Sơn Thủy, Hồng Quảng, Hồng Trung, A Roàng… bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khô hạn kèm theo tình trạng xâm nhập mặn khiến tình hình càng thêm bất lợi. Ở Quảng Nam, ngoài 13.000 ha đất sản xuất nông nghiệp vùng ven viển Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ bị ảnh hưởng do khô hạn, có đến 4.500 ha khác chịu thiệt hại do hạ lưu Thu Bồn nhiễm mặn.

Tại Quảng Nam, nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến 3 hồ chứa thủy điện lớn ở phía thượng nguồn (Sông Tranh, A Vương, Đắk Mi 4) bị thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Vì vậy, từ cuối tháng 6 đến nay, các thủy điện đã cắt giảm công suất phát điện, khiến dòng chảy tụt giảm mạnh.

Dự báo, lượng dòng chảy thiếu hụt trên các sông tiếp tục có xu hướng tăng trong tháng 7 nên tình trạng khô hạn, thiếu nước ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng trong tháng 7/2019, nắng nóng có xu hướng kéo dài hơn so với khu vực ở Bắc Bộ.

Đợt mưa xảy ra trong những ngày đầu tháng 7 (do ảnh hưởng của bão số 2) làm cho tình trạng khô hạn giảm phần nào ở khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, sau đó các khu vực ở Trung Bộ lại quay trở lại tình trạng ít mưa và xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, do đó tình trạng khô hạn còn tiếp tục duy trì trên khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian tháng 7/2019.

Dự báo thời tiết hôm nay 8/7: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng - Nam bộ mưa rào - Ngày hôm qua (7/7), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ ...

Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 8/7: Sáng trời nắng, gần trưa đến chiều có mưa rào - Dự báo thời tiết hôm nay (8/7), TPHCM trời nắng xen mây, gần trưa trời nhiều mây. Buổi trưa và chiều có mưa rào.