Sáng 30/9, Cần Thơ vẫn chìm trong biển nước, cuộc sống của người dân bị xáo trộn

(VOH) - Sáng 30/9, tại TP Cần Thơ, triều cường đạt đỉnh cao kỷ lục 2,25m khiến cuộc sống của người dân thành phố bị xáo trộn hoàn toàn.

Hầu như toàn bộ các tuyến đường ở trung tâm thành phố như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ngô Quyền, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng Tám, Mậu Thân... đều ngập hơn nửa mét.

Riêng tại khu vực Cồn Khương (quận Ninh Kiều) do nước tràn vào từ sông Hậu đã làm vỡ đê, nhấn chìm nhà dân và vườn tược.

Ông Nguyễn Quý Ninh - phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cho biết: trong những ngày vừa qua do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về, khiến cho nhiều tuyến đường thuộc khu vực nội ô TP Cần Thơ bị ngập nước. Trong đó, ngập sâu nhất là tại nút giao giữa đường Mậu Thân và đường Nguyễn Văn Cừ. 

Hình: Facebook

Đường Mậu Thân là một trong những trục đường có đông phương tiện qua lại. Mấy ngày nay, đường này bị ngập sâu do ảnh hưởng của triều cường. Sáng nay rất nhiều người chật vật ra đường và đi làm bị trễ giờ. Nhiều xe chết máy, phải dắt bộ.

Từ hai ngày trước, triều cường bất ngờ dâng cao đã khiến nội ô TP. Cần Thơ ngập lênh láng. Đây là đợt triều cường cao nhất tại Cần Thơ, tính từ đầu mùa nước nổi đến nay.  Theo Ths Kỷ Quang Vinh, Nguyên Chánh văn phòng Công tác biến đổi khí hậu TP.Cần Thơ, ghi nhận của ông mực triều ở Cần Thơ sáng 28.9 đã vượt mức 2m.

UBND TPHCM phát hành công văn khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường Công văn số 160/PCTT về tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường cuối tháng 9, đầu tháng 10

 Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 30/9/2019: Xe tải va chạm xe máy, 1 người tử vong thương tâm Va chạm xe đạp điện bị cán nát dưới bánh xe container, người phụ nữ văng xuống đường nguy kịch.