Sáng nay 2/4, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(VOH) - Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 cho biết, nghi lễ dâng hương diễn ra vào 9g sáng nay 2/4 (tức Mùng 10/3 âm lịch) tại đền Thượng

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày hội của người Việt từ Bắc chí Nam và người Việt xa Tổ quốc. Hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, người dân ở khắp nơi đều đổ về khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng ở thôn Cổ tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tham gia lễ hội hướng về cội nguồn.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. Ảnh minh hoạ: TPO

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 chỉ tổ chức 3 hoạt động chính, gồm: Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ (tổ chức vào ngày 29/3, tức mùng 6/3 âm lịch); Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương (tổ chức ngày 2/4, tức mùng 10/3 âm lịch).

Cùng với tổ chức các hoạt động phần lễ, tỉnh Phú Thọ sẽ đồng thời tổ chức khánh thành cầu đi bộ qua hồ Mai An Tiêm thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 cho biết, nghi lễ dâng hương diễn ra vào 9g sáng nay 2/4 (tức Mùng 10/3 âm lịch) tại đền Thượng, thành phần tham gia được rút gọn khoảng 1-2 đại diện là lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ.

UBND tỉnh Phú Thọ trước đó chỉ đạo Sở Y tế đảm bảo các quy trình phòng chống dịch COVID-19 đối với các đại biểu trong quá trình dâng hương như diệt khuẩn khu vực thực hiện nghi lễ, đeo khẩu trang, khoảng cách tối thiểu từ 2m, rửa tay bằng nước sát trùng.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lễ giỗ Tổ quy mô quốc gia năm nay liên tục thay đổi kịch bản, từ việc bỏ phần lễ hội, đến rút gọn nghi lễ dâng hương hết sức có thể để phù hợp tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Năm nay, trước yêu cầu cách ly toàn xã hội, hoạt động trọng tâm trong ngày giỗ Tổ là dâng mâm cơm lễ tại các gia đình tỉnh Phú Thọ. Mâm cơm cúng giỗ tổ không thể thiếu bánh chưng, bánh giầy và cơm tẻ đều gắn với biểu trưng sinh sôi nảy nở của thời đại Hùng Vương.

Theo chỉ đạo của Ban Tổ chức, các lực lượng chức năng làm việc tại Khu Di tích chủ động nhắc nhở du khách đeo khẩu trang khi về dâng hương tại Đền Hùng. Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng cũng chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn phát miễn phí cho du khách.

Tại di tích Đền Hùng trước ngày chính giỗ, các trục đường dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh, quảng trường đều vắng lặng. Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ soạn tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, lễ giỗ Tổ Hùng Vương đăng trên các phương tiện, gửi về các địa phương để người dân dù không tham gia nhưng vẫn thêm hiểu về nguồn cội.