Tai nạn liên hoàn, đèo Bảo Lộc kẹt cứng nhiều giờ

(VOH) – Tai nạn liên hoàn giữa xe đầu kéo và 2 xe khách, làm 3 xe bị hư hỏng nặng, đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) kẹt cứng nhiều giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 2/8, xe đầu kéo BKS 49C - 064.92 kéo theo rơ moóc BKS 49R - 001.15 (chưa rõ danh tính tài xế) chở hàng chục tấn alumin đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM, khi đến khúc cua tại km 98 đèo Bảo Lộc (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) thì bất ngờ mất lái tông thẳng vào đuôi xe khách 16 chỗ mang BKS: 95B - 006.49 đang lưu thông cùng chiều phía trước – TNO thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: TNO

Hậu quả, do bị tông mạnh từ phía sau, xe 16 chỗ bị đẩy lao trực diện về phía trước, tiếp tục tông vào đuôi xe giường nằm mang BKS: 51B - 252.86 đang chạy phía trước.

Tai nạn liên hoàn khiến 3 phương tiện hư hỏng nặng, đầu xe 16 chỗ nát bét, kính văng tung toé trên đường. Rất may không có thương vong về người.

Phần đầu xe 16 chỗ bị hư hỏng nặng - Ảnh: TNO

12 hành khách trên xe 16 chỗ bị một phen hú vía, la hét thất thanh. Giao thông qua khu vực đèo Bảo Lộc bị ùn tắc nghiêm trọng nhiều km.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này.

Tai nạn liên hoàn, đèo Bảo Lộc kẹt cứng nhiều giờ

Giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh: TNO

Đến 14 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã giải phóng được 1 chiều, công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai gấp rút.

Chiều nay (2/8), bão số 3 vào khu vực từ Quảng Ninh đến Hải Phòng - Do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh  Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng nay (2/8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11.
Xảy ra gần 10.000 vụ TNGT trong 7 tháng năm 2019 - Từ ngày 16/6 đến 15/7, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.435 vụ tai nạn giao thông làm 657 người chết, 463 người bị thương và 640 người bị thương nhẹ.