Tăng cường giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong đoàn viên, thanh niên thành phố

(VOH) - Thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phát huy các hoạt động giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong đoàn viên, thanh niên thành phố, trong 2 ngày 25, 26/4/2015, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường tổ chức các hoạt động phụng dưỡng, chăm lo, thăm, tặng quà cho 41 Mẹ Việt Nam anh hùng, 65 thương bệnh binh và 60 tướng lĩnh, cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM.

Song song đó, tối nay 25/4, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh minh họa: doansoldtbxhhcm

Các hoạt động trên nhằm góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa cho đoàn viên, thanh niên. Tuyên truyền, giới thiệu, tìm hiểu về sự đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công cách mạng cho Tổ quốc và nhân dân.