Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt - Mỹ đã đến Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam

(VOH) - Sáng nay 5/3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã thả neo tại vịnh Đà Nẵng, cách đất liền khoảng 4 hải lý, bắt đầu những ngày thăm, làm việc tại Việt Nam.

Trước đó, tại buổi gặp báo chí về sự kiện này tại Đà Nẵng, đại diện Bộ Ngoại giao và Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đã thông tin về chuyến thăm của tàu USS Theodore Roosevelt cùng thủy thủ đoàn.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tại vịnh Đà Nẵng ngày 5/3.

Chuyến thăm Đà Nẵng lần này là hoạt động hữu nghị chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chương trình đón tàu sẽ bắt đầu từ trưa nay vào lúc 13h tại cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng. Khoảng 40 phóng viên sẽ được lên tàu sân bay để tham quan và ghi hình trực tiếp.

Chuyến thăm kéo dài từ ngày 5 - 9/3 với nhiều hoạt động bên lề như Đoàn đại biểu Hải quân Hoa Kỳ sẽ thăm Vùng 3 Hải quân Việt Nam, chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, thăm các cơ sở bảo trợ xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao với hải quân Việt Nam.

USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ Theodore Roosevelt.

USS Theodore Roosevelt đi vào hoạt động từ năm 1984. Con tàu có lượng giãn nước 104.600 tấn, dài 332,8m. Tàu có khả năng mang theo 90 máy bay các loại. Đi cùng USS Theodore Roosevelt còn có tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52).

Dịch Covid-19 ngày 5/3: Hơn 95.000 người mắc bệnh trên toàn thế giới - (VOH) – Cho đến 6 giờ sáng nay 5/3/2020 dịch COVID-19 đã có hơn 95.000 người mắc phải, làm cho 3.250 người tử vong.