Thả cặp rắn hổ mây về rừng tự nhiên

(VOH) - UBND H.Tri Tôn (An Giang), Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (thuộc Tập đoàn Sao Mai) vừa tổ chức bàn giao cặp rắn hổ chúa cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.

Để đưa được cặp rắn này vào bao lưới cước chuyển đi xa, Chi cục Kiểm lâm đã phải nhờ đến chuyên gia đến từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và các bậc thầy về rắn ở trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang).

Cặp rắn hổ mây được đưa vào lồng an toàn trước khi vận chuyển thả về rừng. Hình: TNO

Cặp rắn hổ mây khỏe mạnh, có trọng lượng mỗi con nặng khoảng 18kg, dài khoảng 4m được vây bắt, đưa vào lồng an toàn, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi.

Theo các chuyên gia, cặp rắn sẽ được gắn chip, vận chuyển đến Đồng Nai thả về Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa. Chip có thời gian sử dụng 20 năm, sẽ định vị vị trí cũng như theo dõi được tình hình sức khỏe của chúng.