Thăng quân hàm cho Đại úy công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

(VOH) - Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc từ đại úy lên thiếu tá cho Nguyễn Thanh Hải, cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ hy sinh chiều 30 Tết.

Ngày 25/1, tại nhà tang lễ TP. Cần Thơ, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức lễ truy điệu cho Đại úy Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại lễ truy điệu, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải từ ngày 24 tháng 1 năm 2020.

Thăng quân hàm cho đại úy công an hy sinh

Thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho vợ Thiếu tá Hải. Ảnh: PLO  

Trước đó, chiều 24/1 (30 Tết), Công an TP Cần Thơ bắt giữ khẩn cấp Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều). Cả hai là anh em ruột.

Theo cảnh sát, khoảng 15h40, đại úy Hải đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự các lễ hội trong dịp Tết Canh Tý 2020 ở quận Ninh Kiều, thì bị Minh và Giàu dùng dao đâm, gây thương tích nặng. Được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu nhưng nam đại úy đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Cần Thơ đã truy bắt được hai hung thủ. Cả hai anh em Minh và Giàu đều có tiền án. Đặng Ngọc Minh từng bị kết án 9 năm tù vì tội xúc phạm Quốc kỳ, còn Đặng Ngọc Giàu từng bị kết án tù 3 năm vì tội cố ý gây thương tích.

Hai anh em đâm Đại úy Công an tử vong - Tối 24/1, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết đã đắt đối tượng đâm tử vong chiến sỹ công an vào chiều 30 Tết.
Sáng 30 Tết, CSGT phạt 320 trường hợp vi phạm nồng độ cồn - Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ công an trong sáng 24/1 (30 Tết) đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người, ...