Thành phố phấn đấu GDP đạt 12% vào quý 4/2010

(VOH) - Ngày 24/9, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 4 năm 2010; thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011. Tham dự có đại diện các Sở, ngành và 24 Quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Bốc dỡ hàng tại cảng Cát Lái. Ảnh: SGGP

Trong 9 tháng đầu năm 2010, tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt gần 305 ngàn tỷ đồng tăng 11,2% so với cùng kỳ. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế tăng trưởng khá như: giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 148 ngàn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ; giá trị các ngành dịch vụ tăng 31,2%... Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ban ngành, các thành phần kinh tế đã cùng với thành phố vượt qua khó khăn góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2010 của thành phố, tạo đà phát triển cho những năm theo. Theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2010 trên 11,5%, trong quý 4 GDP phải đạt 12%. Chủ tịch UBND TP - Lê Hoàng Quân, chỉ đạo:

Theo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011 đã đề ra 25 chỉ tiêu. Trong đó GDP dự kiến tăng 12%, thu ngân sách 166 ngàn tỷ đồng, chi ngân sách địa phương gần 33 ngàn tỷ đồng.