Thêm nhiều địa phương "chốt" bắn pháo hoa tết Nguyên đán 2023

(VOH) - Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã chốt phương án trình diễn bắn pháo hoa đón chào năm mới Quý Mão 2023.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Kiên Giang đã đồng ý chủ trương bắn pháo hoa tầm thấp tại 4 địa phương, gồm thành phố Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận.

Lễ hội đón Giao thừa và bắn pháo hoa được tổ chức bằng nguồn kinh phí vận động tài trợ, xã hội hóa tại 4 địa phương này.

Tỉnh cũng chấp thuận chủ trương tổ chức lễ hội đón Giao thừa và bắn pháo hoa của tỉnh tại thành phố Rạch Giá có truyền hình trực tiếp, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4 tỷ đồng.

Thêm nhiều địa phương "chốt" bắn pháo hoa tết Nguyên đán 2023 1
Ảnh minh họa: K Huân

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023. Trong đó, tỉnh có bốn điểm bắn pháo hoa chào năm mới âm lịch, gồm TP Biên Hòa (sân vận động tỉnh Đồng Nai), TP Long Khánh, huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành.

Tỉnh Kon Tum, cho biết tỉnh đã thống nhất chủ trương cho bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại sáu khu vực gồm TP Kon Tum và các huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà, Kon Plông, Sa Thầy.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ ngày 22/1/2023; tại ba điểm gồm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn); Khu đất thuộc dự án Phương Trang (đối diện về phía Đông Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu) và Khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

Pháo hoa sẽ được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật (không nhạc nền); sử dụng hệ thống bắn FireOne và sử dụng các loại pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp pháo hiệu ứng đặc biệt.

Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được các địa phương vận động từ xã hội hóa.