Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

(VOH) - Sáng 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm hỏi người dân khu tái định cư của dự án sân bay Long Thành và kiểm tra tiến độ dự án xây dựng sân bay.

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà tết cho người dân tại khu tái định cư của dự án sân bay Long Thành.

Thủ tướng yêu cầu công tác tái định cư phải bảo đảm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa phải đi trước một bước để người dân yên tâm chuyển đến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc tết bà con Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh SGGP

Hiện có khoảng 7.000 hộ được bố trí tái định cư, trong đó có 1.500 hộ xây dựng nhà ở, về đây sinh sống. Các công trình trường học, điện đường, trường, trạm cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đời sống người dân.

Tiếp đó, Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành (H.Long Thành, Đồng Nai) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ của dự án và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đơn vị thi công.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai phải tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, làm 3 ca 4 kíp khẩn trương san lấp mặt bằng giai đoạn 1, trong quý 2 phải hoàn thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục dự án sân bay Long Thành. Ảnh: SSGP

Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành liên quan có giải pháp đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục, sớm lựa chọn được nhà thầu thi công nhà ga hành khách và có giải pháp thi công hợp lý bù lại tiến độ.

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều đơn vị đã tổ chức làm xuyên tết với hàng trăm máy móc và nhân công. Kết quả, từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão, các công nhân đã thi công đạt khối lượng 1,898 triệu m3.

Dự án sân bay Long Thành được khởi công vào tháng 1.2021. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự sẽ xây dựng 1 đường cất hạ cánh (số 1) dài 4.000m, rộng 75m và hệ thống đường lăn, sân đỗ đảm bảo cho các loại tàu bay hoạt động, đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 109.111 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025.