Tiếp tục thực hiện đề án đưa người nghiện ma túy không nơi cư trú vào các cơ sở xã hội

(VOH) - "Hiện nay, tình hình người nghiện ma túy lang thang hút chích công khai nơi công cộng trên địa bàn TP.HCM đã được chuyển hóa mạnh, số vụ phạm pháp hình sự mà đối tượng có sử dụng ma túy đã giảm hẳn, tình hình an ninh trật tự ổn định hơn, người dân TP.HCM phấn khởi và đồng tình và ủng hộ Nghị quyết 77 của Quốc hội. Đặc biệt, số người nghiện ma túy sau khi đưa vào các cơ sở xã hội điều trị, bước đầu đã có chuyển biển rõ rệt về tâm lý và nỗ lực điều trị cai nghiện,…”

Đây cũng chính là những kết quả báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sau gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 77 năm 2015 của Quốc hội về việc quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP.HCM.

Kiểm tra sức khỏe ban đầu cho người nghiện tại trung tâm Bình Triệu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: TTO

Cũng từ hiệu quả khi thực hiện đề án này nên tại kỳ họp thứ 10, khi Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp tục xin Quốc hội cho TP tiếp tục thực hiện đề án trên đã được đông đảo ĐBQH đồng tình ủng hộ,…

Bên lề phiên họp sáng 3/11, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM đã có trao đổi thêm với phóng viên Đài về vấn đề này.