Tin nóng trưa 6/1/2022: 9 chuyến bay ghi nhận 20 ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron

(VOH) -Theo Bộ Y tế, 20 ca nhiễm biến chủng mới Omicron là các khách nhập cảnh trên 9 chuyến bay đã ghi nhận tại Việt Nam, sau khi ghi nhận ca đầu tiên hôm 27.12.2021.

 

TIN TRONG NƯỚC

9 chuyến bay ghi nhận 20 ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron

Theo Bộ Y tế, 20 ca nhiễm biến chủng mới Omicron là các khách nhập cảnh trên 9 chuyến bay đã ghi nhận tại Việt Nam, sau khi ghi nhận ca đầu tiên hôm 27.12.2021. Bộ Y tế đã có Công điện khẩn số 22 ngày 5.1 gửi UBND các tỉnh, thành về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến thể mới Omicron.

Công điện nêu rõ đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường trước biến thể mới Omiron, đến nay biến thể này đã lây lan ít nhất 124 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại Việt Nam, ngày 27.12.2021, TP.Hà Nội đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên về từ Anh được phát hiện tại Bệnh viện T.Ư quân đội 108, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 20 trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại 3 khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung, từ 9 chuyến bay về từ 5 quốc gia. Đây là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý, cách ly kịp thời.

Bộ Y tế nhận định thời gian tới, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc biến thể Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn.

Để chủ động kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trong bối cảnh biến thể Omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh, Bộ này đề nghị:

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo quyết liệt, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế về chủ động phòng chống biến thể Omicron;

Tin nóng trưa 6/1/2022: 9 chuyến bay ghi nhận 20 ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron 1

20 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron là các ca nhập cảnh. Bộ Y tế nhận định sẽ còn gia tăng

 Hơn 1,43 triệu ca COVID-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.817.721 ca mắc COVID-19, đứng thứ 30/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 18.424 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.811.863 ca, trong đó có 1.433.229 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (505.971), Bình Dương (291.127), Đồng Nai (98.286), Tây Ninh (79.699), Hà Nội (56.735).

Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.436.046 ca

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 155.199.486 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.987.940 liều, tiêm mũi 2 là 69.803.846 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 7.407.700 liều.

Tây Ninh: Phòng biến chủng Omicron, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính

Lo ngại biến chủng Omicron xâm nhập, Tây Ninh siết lại các biện pháp phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ.

Ngày 6.1, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, kể từ ngày 1.1.2022 địa phương này bắt đầu siết lại các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trước lo ngại biến chủng Omicron xâm nhập qua biên giới.

Theo đó, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam (trừ trẻ em dưới 2 tuổi). Khi nhập cảnh phải cài đặt và sử dụng PC-Covid để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe (đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì khuyến khích sử dụng).

Trường hợp người nhập cảnh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa tiêm vắc xin Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ được tiêm chủng miễn phí trong thời gian thực hiện cách ly. Trường hợp không đủ điều kiện tiêm thì tiêm ngay sau khi về tại địa phương đang cư trú. Riêng đoàn khách nhập cảnh vào Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo cấp cao thì thực hiện theo đề án đón đoàn.

Kiểm soát người nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Kiểm soát người nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

TP Thanh Hóa vận động người xa quê không về dịp Tết

Đầu năm 2022, người dân TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) nhận được bức thư ngỏ của Thành ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố với nội dung kêu gọi "chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19".

Bức thư nêu hiện nay tình hình dịch trên địa bàn TP Thanh Hóa diễn biến phức tạp, khó lường, số F0 có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện từ nhà máy, chợ, siêu thị, bệnh viện, trường học đến khu dân cư. Từ ngày 14/10 đến 30/12/2021, địa phương ghi nhận gần 620 F0, trong đó có nhiều ca từ các tỉnh, thành phố khác trở về, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, nhà chức trách TP Thanh Hóa kêu gọi người dân tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh và "tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022".

Trong thư ngỏ, chính quyền đề nghị người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết, liên hoan, gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người vì sự an toàn của mình và mọi người, góp phần sớm đẩy lùi dịch COVID-19...

Bức thư ngỏ khiến nhiều người dân băn khoăn bị bị hạn chế đi lại, không đúng các quy định phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Hà Nội tính chi hơn 65.000 tỉ xây lại 4 khu tập thể

UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 65.000 tỉ đồng để phá dỡ, xây dựng lại 4 khu tập thể cũ ở quận Ba Đình. Nếu mọi việc đúng tiến độ, sẽ tiến hành phá dỡ trong quý 3-2023.

Theo kế hoạch, quận Ba Đình có 4 khu tập thể phải phá dỡ để xây dựng lại, gồm khu tập thể Giảng Võ có 1 nhà cấp D là C8; khu tập thể Thành Công có nhà G6A; khu tập thể Ngọc Khánh có nhà A, và khu tập thể Bộ Tư pháp có 2 đơn nguyên đầu hồi cấp 4.

 

Theo UBND TP Hà Nội, dự kiến nguồn vốn huy động từ 3 nguồn, gồm vốn xã hội hóa (với trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận với doanh nghiệp bất động sản lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư); nguồn vốn đầu tư công; nguồn vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố cho các chủ đầu tư vay để triển khai...

Tin nóng trưa 6/1/2022: 9 chuyến bay ghi nhận 20 ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron 3

Một chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội - Ảnh: TTO

TIN THẾ GIỚI

Singapore: tiêm 3 liều vắc-xin mới được xem là “chủng ngừa đầy đủ”

Từ ngày 14-2, người từ 18 tuổi trở lên ở Singapore phải tiêm liều tăng cường trong vòng 270 ngày kể từ khi tiêm liều 2 mới được xem là đã tiêm chủng đầy đủ phòng COVID-19.

Quy định này sẽ áp dụng cho những người tiêm liều vắc xin thứ 2 vào ngày 20-5-2021 trở về trước. Do đó, để duy trì chứng nhận tiêm chủng đầy đủ, người dân Singapore cần tiêm một liều vắc xin tăng cường trước hạn chót vào ngày 14-2.

Hiện Singapore tiêm hơn 50.000 liều vắc xin mỗi ngày. Cho tới nay, hơn 87% dân số nước này đã tiêm 2 liều vắc xin và 42% người được tiêm tăng cường.

Tin nóng trưa 6/1/2022 1

Singapore đang tìm cách thúc đẩy tiêm liều tăng cường - Ảnh: TTO

Trung Quốc: phong tỏa thành phố 13 triệu dân

Do xuất hiện chùm ca nhiễm trong những ngày gần đây, chính quyền đã quyết định phong tỏa thành phố Trịnh Châu tại tỉnh Hà Nam và yêu cầu toàn bộ 13 triệu dân đi xét nghiệm trong ngày 5.1.

Hôm 3.1, khoảng 1 triệu dân tại thành phố Vũ Châu cũng thuộc Hà Nam bị phong tỏa sau khi nhà chức trách phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng.

Riêng thành phố Tây An, giới chức y tế tỉnh cho biết đợt bùng phát tại thành phố này hầu như đã được kiểm soát sau 2 tuần phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm trên diện rộng.

phong tỏa

Người dân trong khu phong tỏa tại Tây An nhận thực phẩm. Ảnh: REUTERS

Pháp cảnh báo số ca Covid-19 tăng nhanh

Quan chức Pháp cho biết, số ca Covid-19 tại nước này sẽ tăng cực nhanh trong những ngày tới, khi số ca nhiễm mới lần đầu vượt mức 300.000. Chính phủ đã phải áp đặt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tại các vùng Guadeloupe, Guiana, Mayotte, Saint-Martin và Saint-Barthelemy.

Hôm qua 5/1, Pháp tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm hàng ngày với 332.252 ca, mức cao nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát. Con số này trước đó một ngày là 271.686.

Trùm Mafia Ý bị bắt sau 20 năm vì... Google Maps

Một tên trùm mafia người Ý trốn chạy trong 20 năm đã bị bắt tại một thị trấn ở Tây Ban Nha, sau khi bị phát hiện trên chế độ xem đường phố (Google Street View) của Google Maps.

Gioacchino Gammino, một kẻ giết người bị kết án nằm trong số những tên xã hội đen bị truy nã gắt gao nhất ở Ý, Cảnh sát Sicily (Ý) đã truy tìm Gammino (61 tuổi) và ban hành lệnh bắt giữ ở châu Âu vào năm 2014. Công cụ của ứng dụng chỉ đường Google Maps chụp được ảnh hai người đàn ông đang trò chuyện bên ngoài một cửa hàng rau củ,  Gammino bị nhận diện vì vết sẹo ở bên trái cằm.

Đây không phải là lần đầu tiên một thành viên mafia bị bắt nhờ sự trợ giúp của Internet. Vào tháng 3-2021, Mark Feren Claude Biart đã bị bắt ở Caribê sau khi xuất hiện trong video nấu ăn trên YouTube. Biart đã trốn chạy kể từ năm 2014 vì tội buôn bán cocaine ở Hà Lan cho gia tộc Cacciola của băng đảng mafia 'Ndrangheta.

Tin nóng trưa 6/1/2022 3

Cảnh sát phát hiện một trong hai người đàn ông xuất hiện trên Google Maps là tên mafia đang lẩn trốn - Ảnh: GOOGLE MAPS