Tin tai nạn giao thông hôm nay 14/5/2019: Ôtô mất lái gây tai nạn liên hoàn, 2 mẹ con gặp nạn

(VOH) - Theo thông tin ban đầu là do tài xế Thắng không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.

Tai nạn liên hoàn giữa 2 ôtô và xe máy, 2 người bị thương nặng

Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 14/5, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 ôtô và 1 xe máy tại phố Đỗ Quang (Hà Nội). Xe ôtô do anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1973, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) điều khiển mang BKS: 29A-178.65 đang lưu thông trên phố Đỗ Quang đi Hoàng Ngân (Hà Nội) thì va chạm với xe máy mang BKS: 30L6-0781 do hai mẹ con điều khiển.

Chưa dừng lại ở đó, ôtô của anh Thắng tiếp tục tông vào một ôtô khác mang BKS: 30A-079.22 do anh Lê Đức Bình (SN 1987, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển. 

Hiện trường vụ va chạm liên hoàn - Ảnh: TPO

Hiện trường vụ va chạm liên hoàn - Ảnh: TPO

Cú va chạm mạnh, khiến hai mẹ con đi xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng. Được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng 2 ôtô thì bị hư hỏng nặng.

Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Cầu Giấy đã kiểm tra nồng độ cồn tài xế Nguyễn Văn Thắng nhưng không vi phạm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Xe đạp đối đầu với xe bán tải, 2 chị em thương vong

Khoảng 17 giờ ngày 13/5, 2 chị em chở nhau trên xe đạp lưu thông trên Quốc lộ 21B huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Khi đến gần khu vực cổng làng Đình Xuyên thì bất ngờ bị chiếc xe bán tải màu đỏ mang biển số Hà Nội chạy cùng chiều đâm trực diện – Báo Tổ Quốc đưa tin.

Do cú va chạm mạnh, đã khiến một cháu tử vong tại chỗ, cháu còn lại nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé trai 7 tuổi thiệt mạng - Ảnh: TQO

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé trai 7 tuổi thiệt mạng - Ảnh: TQO

Ông Nguyễn Như Tuyển - Chủ tịch UBND xã Hòa Nam cho biết, cháu bé tử vong mới lên 7 tuổi còn người chị nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn TNGT do uống rượu, bia - Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do lái xe vi phạm các quy định về nồng độ cồn.
Tài xế dùng bằng giả tông chết 2 bé gái bị đề nghị 9-10 năm tù - Đánh giá hành vi dùng bằng giả và vi phạm quy định về giao thông đường bộ làm chết hai bé gái là nghiêm trọng, viện kiểm sát đề nghị phạt tài xế 9 năm đến 10 năm 6 tháng tù.