Năm 2016 này cũng là năm thứ 16, TP duy trì thực hiện việc trao tặng giải thưởng này. Từ 42 cá nhân được các cấp Công đoàn cơ sở giới thiệu, hội đồng tuyển chọn TP đã lựa chọn ra được 8 cá nhân tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất để vinh danh và báo công với Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung - người công nhân ưu tú của giai cấp công nhân Việt Nam nhân dịp mừng 128 năm ngày sinh của Người (20/8/1888-20/8/2016).

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP (bên phải) trao giải và tặng hoa cho các cá nhân đạt giải.
Nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng
Một trong 8 cá nhân đó là kỹ sư Huỳnh Tuấn Dũng – phó trưởng phòng Kỹ Thuật công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé thuộc Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn. Trong suốt 12 năm công tác tại đơn vị anh đã có đến 10 sáng kiến làm lợi mang lại giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Anh tâm sự rằng, gắn bó với các thiết bị cơ khí nên những sáng kiến của anh làm là muốn những thiết bị hoàn thiện hơn, phát huy công năng nhiều hơn mà chi phí thì được tiết kiệm tối đa. Có thể kể đến như sáng kiến thiết kế hệ thống bảo vệ tình trạng quá nhiệt động cơ điện nâng hạ của cần cẩu, hay giải pháp cải tạo hệ thống điều khiển thang máy cẩu, cải thiện chức năng xoay cẩu tại Cảng…
Theo anh, những sáng kiến được làm ra không chỉ xuất phát từ niềm đam mê công việc, từ lòng yêu nghề mà còn là đòi hỏi bắt buộc người thợ phải làm để thích nghi, đáp ứng yêu cầu phát triển của phương tiện, trang thiết bị ngày càng hiện đại.
Không chỉ dừng lại ở hoàn thành tốt nhiệm vụ, người kỹ sư trẻ mới 35 tuổi đời này còn là người truyền lửa nhiệt huyết cho đồng nghiệp và là hạt nhân của phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo tại đơn vị. Có đến 5 kỹ sư thuộc thế hệ đàn em đã được anh đồng hành dẫn dắt trở thành những kỹ sư giỏi, lành nghề của đơn vị và đạt thành tích chiến sĩ thi đua nhiều năm liền. Bản thân anh cũng vinh dự được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ.
Chia sẻ cảm xúc khi nhận được giải thưởng cao quý Tôn Đức Thắng, kỹ sư Huỳnh Tuấn Dũng cho rằng: “Giải thưởng Tôn Đức Thắng chính là một giải thưởng lớn, điều này làm cho bản thân rất là vui mừng. Đây chính là một động lực để tiếp tục công việc, giúp cho bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Nghĩa là phải luôn luôn chủ động và luôn luôn có trách nhiệm hơn nữa trong công việc”.
Hay như thạc sĩ Nguyễn Thị Huệ-phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao – khu công nghệ cao TP. Trong suốt quá trình công tác, chị đã luôn miệt mài tìm tòi và nghiên cứu để mang lại nhiều ứng dụng hữu ích cho người nông dân TP nói riêng và cả nước nói chung. Chỉ tính riêng 3 sáng kiến và 8 đề tài chuyển giao kỹ thuật và giống cây trồng mà thạc sĩ thực hiện trong thời gian gần đây cũng đã mang lại giá trị làm lợi lên đến 4 tỷ đồng.
Trong đó có những sáng kiến mang tính ứng dụng cao như mô hình sản xuất rau xanh ăn lá theo công nghệ không dùng đất, mô hình sản xuất dưa lưới, cà chua bi, dưa leo trên giá thể trong nhà màng dinh dưỡng được cung cấp tự động bằng hệ thống tưới nhỏ giọt, hay sáng kiến xây dựng quy trình trồng ớt cay an toàn theo hướng Global GaP đã phục vụ nhu cầu sản xuất sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Chỉ tính riêng sáng kiến xây dựng hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc phong lan hậu cấy mô đã đem lại lợi nhuận hơn 67 triệu đồng/năm trên 1 diện tích 300 m2 . Tất cả những nghiên cứu, sáng tạo của mình đều được chị chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị đối tác và bàn con nông dân ở khắp các vùng miền, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ Cục hậu cần quân khu 7, quân đoàn 4.
Điều đáng quý nữa ở người kỹ sư nông nghiệp này là luôn truyền tải những kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết của mình cho những thế hệ nối tiếp. Từ năm 2012 cho đến nay, bản thân chị đã trực tiếp hướng dẫn đào tạo 15 chuyên viên nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt, 10 công nhân trực tiếp sản xuất và 4 thợ giỏi lành nghề. Và giải thưởng Tôn Đức Thắng chị được trao tặng cũng là sự ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ đó.
Chị Huệ tâm sự: “Tôi cố gắng phấn đấu nghiên cứu, thực nghiệm nhằm đạt được các kết quả trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Việc nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm sạch để cung cấp cho thành phố có ý nghĩa rất rất lớn. Do đó mà vấn đề nghiên cứu và đẩy mạnh được sản xuất nông nghiệp sạch an toàn cho người tiêu dùng thì đó là điều rất quan trọng”.

Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy (bên phải) trao giải cho các cá nhân.
Xứng đáng là những bông hoa đẹp
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP cho hay, những cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng trong những năm qua đều tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP gồm: cơ khí – chế tạo, điện – điện tử công nghiệp, hóa chất – cao su – nhựa, chế biến tinh lương thực – thực phẩm. Điều đáng tự hào nhất là những cá nhân tiêu biểu này đã sống, lao động và cống hiến với những suy nghĩ đơn giản là làm sao có thể đóng góp nhiều lợi ích hơn nữa cho đơn vị và cho xã hội. Đây chính là sự tiếp nối truyền thống quý báo của người thợ cả tài hoa Tôn Đức Thắng.
“Tự hào về người công nhân Tôn Đức Thắng ưu tú, đội ngũ công nhân viên chức lao động TPHCM đã không ngừng phát huy năng lực, trí tuệ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lao động giỏi, lao động sáng tạo, luôn hướng về cộng đồng xã hội, với những việc làm tốt, có ích, góp phần làm nên những điều tốt đẹp ngày càng được lan tỏa sâu rộng. Và họ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa công nhân viên chức lao động TP”, bà Yến nhìn nhận.
Như vậy có thể nói, thông qua việc xét trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng hằng năm còn là sự khẳng định về chất lượng của đội ngũ công nhân lao động TP. Qua 16 lần trao giải đã có 170 cá nhân được vinh danh. Nhiều người trong số họ tiếp tục phấn đấu trở thành cán bộ quản lý giỏi tại đơn vị.

