Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòngTP giai đoạn 2009 - 2011

(VOH) - Sáng 29/2, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động “vận động phụ nữ biên giới, hải đảo” giai đoạn 2009 - 2011.

3 năm qua, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới, hải đảo. Thông qua công tác kết nghĩa, ký kết liên tịch giữa Hội liên hiệp phụ nữ các quận 1, 2, 3, 4, 7, 10, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè, Cần Giờ với các đồn biên phòng, hải đội, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường, công tác xóa mù chữ, chăm lo đời sống cho phụ nữ và trẻ em khu vực biên phòng, công tác hậu phương quân đội và phối hợp tổ chức “Ngày Hội phụ nữ vì cộng đồng” hàng năm.

Hai đơn vị đã kết hợp tặng “mái ấm tình thương”, “mái ấm biên cương” cho hội viên nghèo và chiến sĩ biên phòng khó khăn, tổng trị giá gần 730 triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng, sửa chữa “mái ấm tình thương” do Trung ương Hội phát động, hai đơn vị đã vận động xây dựng 50 mái ấm tình thương, mái ấm biên cương trị giá trên 960 triệu đồng, tại các địa phương. Tham gia bảo vệ trên 10.000 ha rừng ngập mặn. Bộ đội Biên phòng thành phố đóng góp đáng kể vào công tác xóa mù chữ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác xóa mù chữ, phổ cập THCS, THPT của thành phố.

Cũng tại hội nghị, Hội liên hiệp phụ nữ và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng ký kết liên tịch chương trình phối hợp hoạt động “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới hải đảo”, giai đoạn 2012 - 2016.