TPHCM: Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp do triều cường rằm tháng 9

(VOH) - Vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang vào kỳ triều cường Rằm tháng Chín Âm lịch, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên trong 5 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước sáng ngày 30/10, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu: 2,8m (dưới BĐ1 0,7m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,62m (dưới BĐ1 0,28m); trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An: 1,4m (ở mức BĐ2).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, đến ngày 02/11 mực nước tại trạm Phú An, Nhà Bè sẽ đạt mức xấp xỉ BĐII, sau còn tiếp tục lên. Mực nước cao nhất trong đợt triều này tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng cao hơn BĐIII từ 0,10-0,15m, xuất hiện vào các ngày 06-07/11 (18-19 tháng Chín Âm lịch).

Các vùng trũng thấp tại TPHCM có thể sẽ bị ngập do triều cường (Ảnh: LH)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của triều cường mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ lên nhanh. Đến ngày 06-07/11, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,3m(dưới BĐ1 0,2m), trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,0m (ở mức BĐ1), tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ3 và trên BĐ3; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên mức lịch sử (1,68m) trên mức BĐ3 0,18m. 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TPHCM, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long.