TPHCM thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(VOH) - Thực hiện điện của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, sáng 29/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do UBND TP.HCM tổ chức.
TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2013.ảnh minh họa: TNO

Đến dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục 6 Bộ Công an, các đơn vị Quân đội, Công an trên các địa bàn trọng điểm của TP.HCM cùng đại diện Công an các tỉnh khu vực giáp ranh TP.HCM và một số tỉnh, thành phố trọng điểm khu vực phía Bắc.

Tại Hội nghị, Công an TP.HCM cho biết trong năm 2012, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 5.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có gần 30% đối tượng phạm tội bị bắt giữ là người ở các địa phương khác đến thành phố gây án. Công an TP.HCM cũng cảnh báo về tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các loại tội phạm xâm phạm tài sản như: cướp, cướp giật, trộm cắp trong thời điểm cuối năm và dịp Lễ, Tết, nhất là tính chất lưu động của tội phạm từ địa phương này sang địa phương khác. Chính vì vậy, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được Công an TP.HCM tập trung từ ngày 15/1 đến 15/3 năm 2013 đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các tỉnh thành và hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Tại Hội nghị, Công an TP.HCM đề xuất 3 nội dung phối hợp với Công an các địa phương là: tăng cường trao đổi thông tin về đối tượng, nhất là đối tượng gây án đang bỏ trốn và có nguy cơ gây án ở địa bàn khác; phối hợp đồng loạt kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh lưu trú nhà trọ, các tiệm cầm đồ; phối hợp tuần tra kiểm soát phương tiện vận tải chuyên chở các loại hàng hóa, vận chuyển xe gắn máy để ngăn chặn việc vận chuyển hàng gian đi tiêu thụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục 6 Bộ Công an nhấn mạnh vai trò công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự phải tập trung quyết liệt hơn trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phải làm có trọng điểm, lực lượng cơ sở phải vào cuộc thực sự để siết chặt quản lý hành chính từ cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh:

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng. Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2013, chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo:

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công an thành phố, phối hợp với lãnh đạo công an 9 tỉnh - thành khu vực phía Nam và Công an Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ trật tự bình yên để nhân dân an tâm đón Tết.