TPHCM ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho miền Trung chống dịch Covid-19

(VOH) -  Sáng nay 18/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị giao ban Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Phan Kiều Thanh Hương cho biết: Từ ngày 20/3 đến ngày 25/7, Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 đã tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ của hơn 4.600 đơn vị, cá nhân với hơn 228 tỷ đồng, trong đó hơn 166 tỷ đồng tiền mặt và hàng hoá trị giá hơn 22 tỷ đồng. Ngoài ra, trang thiết bị y tế chuyển trực tiếp theo yêu cầu của đơn vị tài trợ trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phan Kiều Thanh Hương tiếp nhận ủng hộ từ - Chương trình Talkshow “Tương tác cùng nghệ sỹ” ủng hộ phòng chống dịch COVID -19

Qua đó, Ban vận động Thành phố đã kịp thời phân phối tiền, hàng trị giá gần 112 tỷ đồng, trong đó hơn 30 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị trị giá hơn 81 tỷ đồng gồm khẩu trang, gạo, sữa, cháo dinh dưỡng, nước rửa tay, thực phẩm các loại; 8 Phòng áp lực âm tại Bệnh viện điều trị Covid-19 huyện Cần Giờ, 4 Phòng áp lực âm tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, 20 máy thở cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, 7 xe cứu thương, 6 phòng áp lực âm, 1 máy realtime PCR, 70 máy đo thân nhiệt, hơn 1.000 bộ test kit, 1.000 giường bệnh, đồ bảo hộ y tế và các trang thiết bị khác.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phan Kiều Thanh Hương cũng cho biết thêm: Từ ngày 26/7 đến ngày 17/8, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 TP đã tiếp tục nhận ủng hộ của 22 đơn vị, cá nhân với hơn 2,5 tỷ đồng gồm tiền mặt và hàng hoá. Ban vận động Thành phố cũng kịp thời phân phối tiền, hàng hỗ trợ các y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam: “Ban vận động tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TPHCM hỗ trợ 5 triệu đồng cho 1 y bác sỹ đang tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19 ở miền Trung, nhằm động viên các y bác sỹ giữ gìn sức khỏe để thực hiện tốt công tác nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Cũng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, TPHCM chia sẻ tình cảm với Quảng Nam, Đà Nẵng, cụ thể mỗi địa phương là 2 tỷ đồng cùng rất nhiều hàng hóa: từ nhu yếu phẩm, trang thiết bị bảo hộ, thuốc men để hỗ trợ cho nhân dân tại TP Đà Nẵng”.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đã chuyển kinh phí 860 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hà Giang và 300 triệu đồng hỗ trợ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đồng thời, đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với số tiền 60 triệu đồng (30 triệu đồng/đơn vị).

Tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Nhân dân 115

Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều đơn vị doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, nên công tác vận động cũng gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị, bà Lã Thị Lan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM – Giám đốc Quỹ Doanh nghiệp vì cộng đồng - thành viên Ban vận động tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố cho biết: “ Dịch Covid lần 2 bùng phát thì khó khăn đầu tiên của các chủ doanh nghiệp lo ngại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng như tình hình trên thế giới cũng đang rất phức tạp. Vì vậy, ngoài việc chăm lo cho người lao động thì các doanh nghiệp cũng quan tâm đồng hành cùng TP, các tổ chức chính trị, các cấp chính quyền lo bớt gánh nặng cho xã hội. Với tinh thần tương than tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ. Chúng tôi là những đơn vị đi vận động, tiếp nhận, chúng tôi sẽ vận động rất tích cực, đi tới từng doanh nghiệp, đơn vị trên các quận huyện”

Tặng máy thở cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

Với truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cho biết thêm: người dân Thành phố còn thể hiện nét đẹp văn hóa – nghĩa tình khi chung tay hỗ trợ những người nghèo, người già yếu neo đơn, trẻ mồ côi, những người lang thang, cơ nhỡ, người gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhất là hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn do ngưng phát hành xổ số và nhiều chương trình an sinh xã hội từ Thành phố đến khu dân cư, hệ thống mặt trận quận, huyện cũng có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, có sức lan tỏa như bữa cơm từ thiện, thẻ cơm nhân ái, tủ bánh mì và gian hàng chia sẻ yêu thương, phiên chợ 0 đồng, đặc biệt là mô hình ATM gạo, thực phẩm, khẩu trang miễn phí cho người khó khăn; trang bị máy rửa tay tự động tại các cơ quan, khu vực công cộng; Chương trình “Tiếp sức vùng biên”; Bồn nước rửa tay công cộng; mô hình “Đồng hành cùng vượt qua khó khăn”, đi chợ giúp cho người dân tại các khu vực cách ly; điểm phát nước rửa tay, khẩu trang miễn phí; Chuyến xe cắt tóc miễn phí; Vận động các chủ nhà giảm giá cho thuê mặt bằng và giá thuê phòng trọ; mô hình chăm lo cho giáo viên mầm non và bảo mẫu ở các trường ngoài công lập.

Bài, ảnh: Phương Dung