TPHCM: Xử phạt người tung tin sai sự thật trên mạng xã hội

(VOH) - Sáng 30/3, Công an quận Tân Phú, TPHCM đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.V.Đ (ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên MXH.

Quyết định xử phạt hành chính được Công an quận Tân Phú căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định 174, với mức phạt 10 triệu đồng đối với anh N.V.Đ vì hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân với nội dung "phong toả TPHCM 14 ngày vì Covid-19" hôm 26/3.

Theo cơ quan điều tra, N.V.Đ còn nhiều cá nhân khác đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận; nhiều nhóm chat truyền nhau ảnh chụp màn hình có nội dung TPHCM bị phong tỏa trong 14 ngày, bắt đầu từ sáng thứ bảy 28/3, kèm ghi chú "chưa chính thức". Trong đó, kêu gọi mọi người sắp xếp thời gian, kế hoạch để đến và đi khỏi TP trước lúc bị phong tỏa.

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng lớn tới công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Cơ quan chức năng, Công an TPHCM cảnh báo, người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật. Người dân cần tìm hiểu và cập nhật thông tin tại cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống. Mọi hành vi chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.