Trang bị kỹ năng “sống còn” cho học sinh Trung học phổ thông

(VOH) - Sáng nay 4/7, 500 chiến sĩ Hoa phượng đỏ, đoàn viên thanh niên, học sinh tại Quận 6 đã tham gia “Tập huấn, diễn tập kỹ năng thoát hiểm và cứu nạn cứu hộ cho chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ năm 2019”. 

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ - Công an TPHCM, Quận Đoàn 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6 phối hợp tổ chức. 

Hướng dẫn kỹ năng sơ cứu

Hướng dẫn kỹ năng sơ cứu cho học sinh THPT

Hướng dẫn kỹ năng

Tập huấn, diễn tập kỹ năng thoát hiểm và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ năm 2019 tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi - quận 6.

Với tình huống giả định là hỏa hoạn tại môt lớp học, các chuyên gia đã trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác phòng cháy chữa cháy bao gồm: kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn và kỹ năng sơ cấp cứu. Bên cạnh đó, học sinh còn được trải nghiệm thực tế với kỹ thuật cứu người bằng tay không, kỹ thuật leo thang dây thoát hiểm và kỹ thuật thoát hiểm bằng ròng rọc thả chậm.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động trọng điểm trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng thoát hiểm và an toàn trong cuộc sống, xây dựng lối sống văn minh, hiện đại đối với học sinh toàn thành trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2019.

Chương trình thực hiện 20 chuyên đề kỹ năng tại các quận huyện trên địa bàn TP.HCM, chuyên đề được thiết kế phù hợp với đối tượng học sinh Trung học phổ thông như: làm chủ thời gian, tâm lý học đường, ứng xử tuổi teen, văn hoá ứng xử trên mạng xã hội, an toàn thoát hiểm trong cuộc sống hiện đại./.