Bệnh thận mạn là một căn bệnh diễn tiến âm thầm qua nhiều tháng hoặc nhiều
năm, ở giai đoạn sớm không có triệu chứng đặc biệt, chỉ khi mất đến 90% chức
năng thận thì người bệnh mới có triệu chứng. Để chẩn đoán sớm bệnh thận mạn cần
thực hiện xét nghiệm nước tiểu và máu. Khi được phát hiện sớm và điều trị tốt
bệnh sẽ diễn tiến chậm và tránh được suy thận giai đoạn cuối. Nếu chẩn đoán muộn,
không điều trị thích hợp bệnh diễn tiến nặng dần theo thời gian và không bao giờ
hồi phục.
Với chủ đề: “Bệnh thận mạn tính kẻ giết người thầm lặng”, ngày thận Thế giới năm
nay sẽ diễn ra vào ngày 13/3, tập trung vào bệnh thận mạn tính và nhấn mạnh các
yếu tố bệnh lý tiểu đường, cao huyết áp chính là yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn
đến bệnh thận mạn.
(VOH) - Ở Việt Nam chưa có số liệu thống kê chính xác toàn quốc nhưng ước tính khoảng 6 triệu dân bị bệnh thận mạn chiếm 6,73% dân số, trong đó có khoảng 80.000 người bị suy thận mạn giai đoạn cuối và chỉ 10% bệnh nhân được điều trị lọc máu.