Triển khai công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong năm 2010

(VOH) - Sáng 5/2, chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình TP đã triển khai công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong năm 2010.
 

Trẻ được chăm sóc tại khoa sơ sinh BV Từ Dũ. Ảnh: VNE

Theo bà Tô Thị Kim Hoa - chi cục trưởng chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình thì các chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2010 là: giảm tỷ lệ sinh 0,1%, giảm tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên 0,2% so với năm 2009, tỷ lệ giới tính khi sinh cũng phải giảm, tỷ lệ nạo phá thai giảm 10% so với 2009.

Ngoài các chỉ tiêu vừa nêu thì việc nâng cao chất lượng dân số cũng là nội dung quan trọng trong công tác dân số cũng như tiếp tục đẩy mạnh thông điệp mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con nhằm duy trì tổng tỷ suất sinh của TP ở mức 1,57 con trên một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để có thểduy trì mức sinh thay thế.

Nhất Hương