Trong 5 năm xảy ra hơn 2.000 vụ cháy

(VOH) - Sáng 12/6, tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM cho biết, toàn TP có trên 300.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy.

Ảnh minh họa: tritan

Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn TP đã xảy ra hơn 2.000 vụ cháy, trong đó có 52 vụ cháy lớn. Nhìn chung, tình hình cháy nổ diễn biến khá phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực tổ chức chữa cháy. Qua đó, đã trực tiếp cứu chữa hơn 1.000 vụ cháy, xuất 6.343 đội hình xe, tàu chữa cháy. Qua tổng kết rút kinh nghiệm, có 98% cuộc chữa cháy đạt loại khá, giỏi.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TPHCM cũng đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Công an quan tâm đầu tư cơ sở vật chất thiết bị cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là các thành phố lớn. Đồng thời, kiến nghị các Bộ ngành liên quan kêu gọi các nước đầu tư tài trợ vốn để thực hiện các dự án: mạng lưới cấp nước chữa cháy, dự án trang bị tàu, xe, máy bơm chữa cháy.