Tự hào Công an thành phố trên mặt trận an ninh nhân dân

(VOH) - Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã long trọng diễn ra vào sáng 16/8 tại TP.HCM.

Tham dự có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Trần Việt Tân – Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoàng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch UBMTTQ thành phố.

Đông đảo các cán bộ, chiến sĩ công an thành phố cùng dự Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Diễn văn nêu rõ: Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt, lập được nhiều chiến công to lớn.

Trong 40 năm qua, lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đập tan âm mưu phá hoại của hơn 300 tổ chức phản động Cách mạng, bắt giữ, truy tố trước pháp Luật hơn 2.000 đối tượng, cải tạo tại chỗ, kiểm điểm giáo dục trước nhân dân hàng ngàn đối tượng khác, thu giữ hàng chục tấn vũ khí, đạn dược, thuốc nổ, ngăn chặn được mọi âm mưu, hoạt động gây cháy, nổ, manh động phá hoại và ý đồ gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chặt chẽ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn, đô thị và an ninh trên các lĩnh vực khác.

Lực lượng Công an thành phố đã đề ra nhiều chủ trương kế hoạch giải quyết các tệ nạn xã hội với phương châm “tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công”, đưa hơn 31.000 người nghiện vào các cơ sở cai nghiện ma túy, đưa hàng chục ngàn lượt gái mại dâm vào các cơ sở khám chữa bệnh, triển khai chương trình mục tiêu ba giảm “giảm tội phạm hình sư, giảm tệ nạn ma túy, giảm tệ nạn mại dâm” và triển khai thí điểm Đề án “hậu” cai nghiện.

Công an thành phố đã bố trí lại lực lượng cảnh sát hình sự theo tuyến và địa bàn trọng điểm, củng cố các đội chuyên sâu săn bắt cướp, lực lượng chống mại dâm, trinh sát xã hội hóa, hóa trang cơ động, tuần tra cơ động, tổ chức các nhóm thanh niên phòng chống tội phạm để đấu tranh chuyên sâu với tội phạm chuyên nghiệp trong các băng, nhóm; đồng loạt mở các đợt tấn công truy quyét các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, địa bàn, khu vực giáp ranh địa bàn phức tạp để gây án, đi sâu nắm tình hình các đối tượng trọng điểm về các tổ chức, các băng nhóm có phạm tội để chủ động đấu tranh, nhất là loại tội phạm có tổ chức chuyên nghiệp, nguy hiểm, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia và quốc tế.

Ngoài ra, đối với những địa bàn phức tạp, Công an thành phố thường xuyên phối hợp với công an các tỉnh và lực lượng của Bộ Công an tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát, đấu tranh chống gian lận, thương mại trên từng tuyến, địa bàn trọng điểm, khám phá hàng chục ngàn vụ vận chuyển hàng lậu trốn thuế, góp phần truy thu thuế và hạn chế việc tuồn hàng lậu vào từ nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Công an thành phố thường xuyên xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giáo dục rèn luyện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thường xuyên siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ. Qua đó, hầu hết cán bộ chiến sĩ công an đều có phẩm chất tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có tinh thần thương yêu đồng chí đồng đội, sống có nghĩa tình, có ý thức tận tụy trong công việc, có tinh thần phục vụ nhân dân, dựa vào dân để công tác chiến đấu”.

Bí thư thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao tặng bức trướng của Thành ủy cho lực lượng Công an thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một trong những người dân tại TP.HCM tích cực tuyên truyền về an ninh trật tự là ông Phạm Văn Chanh, ngoài 60 tuổi, ở phường An Lạc, quận Bình Tân. 9 năm qua, ông Chanh cùng chiếc xe Dalat có gắn loa tuyên truyền, cứ một ngày 3 lần, mỗi lần 3 tiếng, ông xuống những địa bàn phức tạp, đông dân cư phổ biến về phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm để người dân nắm và phòng ngừa, thông tin về những thông báo xử phạt mới để dân hiểu, góp phần kéo giảm rõ rệt tội phạm trên địa bàn quận Bình Tân, dù có lúc, ông bị một số đối tượng hăm dọa, nhục mạ, đập phá xe, nhưng ông vẫn kiên trì làm công tác này.

“Với lòng nhiệt huyết mong muốn bảo vệ tài sản của nhân dân. Hơn nữa, bên cạnh tôi luôn có lực lượng công an hỗ trợ khi có chuyện xảy ra. Tính đến thời điểm này, tôi đã thực hiện hơn 8.500 giờ tuyên truyền. Nhiều người dân thường xuyên đưa thông tin tố giác tội phạm bằng giấy, hoặc bằng miệng”, ông Phạm Văn Chanh, tổ phó cán sự phường An Lạc quận Bình Tân chia sẻ.

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Trong những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh trong 40 năm qua, có sự đóng góp to lớn, quan trọng, trực tiếp của các cán bộ Công an thành phố qua các thời kỳ. Công an Thành phố đã mưu trí dũng cảm, tích cực, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công kẻ địch và tội phạm trong bất kỳ tình huống nào bảo vệ Đảng, chính quyền, lập được nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận an ninh nhân dân. “Đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, công an Thành phố cần chủ động nắm chắc tình hình, đập tan âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động bất ngờ, ngăn chặn kiềm chế các loại tội phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12”, ông Lê Hoàng Quân đề nghị./.