Tưởng niệm lần thứ 49 Bồ tát Thích Quảng Đức Vị pháp thiêu thân

(VOH) - Sáng 10-5, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo VN ở Tp HCM, Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN cùng Thành hội Phật giáo TP.HCM đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 49 Bồ tát Thích Quảng Đức, Vị pháp thiêu thân và hiệp kỵ chư Thánh tử đạo.
Đến dự có ông Trần Hoàng Thám, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ VN cùng đại diện các tăng ni, Phật tử của 24 quận huyện. Tại buổi lễ, hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật Giáo Tp.HCM đã đọc lời tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Đức: Bằng tinh thần đại từ bi của Đạo Phật, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã mượn ngọn lửa thiêng để tự thiêu thân, bảo tồn Phật Pháp, nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì đồng bào, đồng đạo. Hòa Thượng Thích Trí Quảng cũng nhắn nhủ: Các tăng ni, Phật tử phải nỗ lực, phát huy Chánh pháp, làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh.