Vụ cháy quán karaoke Bình Dương: Vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

(VOH) - Trưa 8/9, hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương) vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt phục vụ công tác khám nghiệm.

Theo Báo Giao thông, tuyến đường Trần Quang Diệu dẫn từ đường DT743 vào quán karaoke An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Rất đông lực lượng CSGT, bảo vệ dân phố thiết lập hàng rào barie đoạn đường qua hiện trường vụ cháy, tất cả người dân không được ra vào hiện trường.

Hiện trường vụ cháy vẫn được phong toả phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ cháy vẫn được phong toả phục vụ công tác điều tra. Ảnh TPO

Phía trong lực lượng PCCC cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương liên tục ra vào quán karaoke An Phú khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đến trưa nay, vẫn còn hàng trăm người đứng theo dõi vụ việc, trong đó có rất nhiều người quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Quán karaoke An Phú Bình Dương từng bị xử phạt nhiều lần

Theo cơ quan chức năng, quán karaoke An Phú bị xử phạt nhiều lần về vi phạm các hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, hàng năm Công an Tp.Thuận An đều tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) với cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Đồng thời, hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như lập hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy cơ sở, huấn luyện cho đội PCCC cơ sở, thực tập phương án chữa cháy theo quy định...

Những năm qua, lực lượng chức năng luôn tổ chức kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh quán karaoke An Phú.

Theo thông tin ông Tâm cung cấp, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tổng số tiền 34.750.000 đồng với các vi phạm như hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động 35 nhân viên, không cung cấp biển tên cho người lao động.

"Đánh giá chung là công tác quản lý Nhà nước các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép, quản lý hoạt động cơ bản thực hiện đảm bảo đúng các quy định pháp luật về cấp phép kinh doanh, cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, cấp giấy phép kinh doanh karaoke", ông Tâm nói.

Quán karaoke An Phú có những giấy tờ liên quan sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 46F8029222 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp đổi ngày 7/9/2016; giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự do Công an thành phố Thuận An cấp ngày 31/7/2017; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 93 do Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017; giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thành phố Thuận An cấp ngày 15/11/2016; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cở sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Nạn nhân kể giây phút chạm cửa tử, nhảy lầu thoát thân

Theo Báo Tiền Phong thông tin về tình hình sức khỏe của một số nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú đang điều trị tại bệnh viện, BS Nguyễn Hữu Chánh - Trưởng Phòng nghiệp vụ y, Bệnh viện Đa khoa An Phú (Bình Dương), cho biết hiện bệnh viện còn 2 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại.

Đây đều là hai trường hợp tự nhảy xuống để thoát khỏi đám cháy. Hiện tại, hai bệnh nhân đã ổn định. Trong đó, có 1 ca gãy xương phức tạp cẳng chân, 1 ca gãy xương cẳng chân nhưng không phức tạp.

Vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke Bình Dương 2

Bác sĩ tiến hành thăm khám cho nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Ảnh TPO

“Đến 14h chiều qua 7/9, các bệnh nhân ngạt khí ổn định, đang theo dõi thêm. Còn các ca ngoại sau 10 - 15 ngày ổn định sẽ cho về nhà. Cạnh đó, bệnh viện đã chuyển 2 ca đa chấn thương đến các bệnh viện tuyến trên điều trị”- BS Chánh thông tin.

Sáng 8/9, nằm trên giường bệnh tại BV đa khoa An Phú (Bình Dương), Phúc – nam nhân viên của quán karaoke cho biết, bản thân mình vừa vào quán làm được hơn 1 tuần.

“Lúc cháy em ở lầu 2, em nghe báo phòng hát bị sự cố rồi khói bốc lên hai cầu thang, lúc đó khói bốc lên dữ dội, em không thấy rõ đường để chạy ra ngoài nên phải trốn vào nhà vệ sinh. Sau đó, em không thở được nên phải chạy ra ngoài rồi liều mạng nhảy xuống từ lầu 2 vì lửa mỗi lúc một mạnh” - Phúc kể.

Sau khi nhảy từ trên cao xuống, Phúc bị gãy chân và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện nay, nam nhân viên này vừa phẫu thuật chân, đang tiếp tục điều trị tại Khoa Ngoại - BV đa khoa An Phú.

Nằm ở giường cạnh bên, Kim Nhi (sinh năm 1995, ngụ Đồng Nai) cho biết, em cũng vừa được phẫu thuật chân bị gãy.

Vừa đau đớn, bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra, Nhi cho biết bản thân cũng vừa làm phục vụ tại quán karaoke được 2 ngày.

“Tối hôm xảy ra cháy, mọi người la hét. Lúc này, em ở sân thượng, thấy cháy nên cố thoát xuống dưới nhưng không được vì khói lửa bốc lên dữ dội. Vừa nóng vừa hoảng loạn khiến mọi người đều sợ hãi. Lúc này, mọi người kêu phải nhảy xuống thì mới sống, không nhảy sẽ chết cháy. Trong lúc đó em đành nhắm mắt nhảy xuống, may mắn là em bị rơi trúng tấm tôn nên chỉ bị gãy chân, xây xước cơ thể" - Nhi kể.

Chị Ngọc – nhân viên thu ngân của quán karaoke hiện nay đang cùng người nhà túc trực tại BV Đa khoa An Phú, hỗ trợ các nạn nhân như chăm sóc, lo ăn uống, đóng viện phí...

Theo lời chị Ngọc, lúc nghe tiếng báo cháy chị đã cùng một số nhân viên phục vụ chạy lên lấy bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành.

“Lúc đó rất hỗn loạn, ai cũng sợ hãi. Bản thân mình vẫn may mắn khi không bị thương, không bị ảnh hưởng tính mạng... Bây giờ, mình đại diện cho quán ở đây chăm lo tinh thần, tiền bạc cho các bạn từ lúc nhập viện đến khi xuất viện" - chị Ngọc chia sẻ.