Việt Nam - Indonesia đã phân định được vùng đặc quyền kinh tế trên biển

(VOH) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng thông báo Việt Nam và Indonesia đã hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chồng lấn giữa hai nước.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm tại Cung điện Bogor sáng 22/12, hai nhà lãnh đạo đều khẳng định đã có cuộc hội đàm rất thành công, nhất trí được nhiều nội dung hợp tác quan trọng, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Hai bên đã kết thúc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982".

Tổng thống Indonesia cũng khẳng định: "Sau 12 năm nỗ lực đàm phán, hai bên đã hoàn tất đàm phán dựa trên UNCLOS 1982".

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Indonesia nhất trí phối hợp thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát huy vai trò trung tâm, duy trì lập trường chung của ASEAN về biển Đông; đảm bảo hòa bình, an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở Luật pháp Quốc tế và UNCLOS 1982.

Trước khi đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế, giữa Indonesia và Việt Nam có một vùng chồng lấn do quan điểm sử dụng nguyên tắc phân định và điểm cơ sở khác nhau. Hai nước Việt Nam - Indonesia đã có hàng chục vòng đàm phán liên quan các tuyên bố về EEZ chồng lấn ở các vùng biển xung quanh quần đảo Natuna ở Biển Đông từ năm 2010 đến nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại cuộc họp báo sau hội đàm

Tại cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, với kim ngạch thương mại song phương đạt 11,6 tỷ USD vào năm 2021, về đích sớm 2 năm và năm nay có thể đạt 13 tỷ USD, hai bên nhất trí sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2028. Năm tới, hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược, mở ra trang mới trong hợp tác hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; ký kết hợp tác hai nước về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Điều này sẽ giúp thúc đẩy phát triển điện mặt trời, công nghệ hydro và mạng lưới điện thông minh…

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về những ưu tiên của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Indonesia hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch G20 2022 và cam kết ủng hộ mạnh mẽ Indonesia đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 với chủ đề: ASEAN: Tầm vóc -Tâm điểm của sự phát triển.