Đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube.
Việc xâm phạm bản quyền các chương trình truyền hình đang diễn ra tràn lan, không chỉ gây tổn thất cho nhà sản xuất mà còn tạo điều kiện cho các nội dung giả mạo, cắt ghép sai lệch lan truyền trên không gian mạng.
Gần đây, một vụ việc gây chú ý khi VTV tố cáo một fanpage truyền thông tự ý sử dụng nội dung của chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2025" mà không xin phép. Đáng nói, fanpage này còn khiếu nại ngược lại bản quyền của chính nhà đài. VTV khẳng định chương trình này do họ sản xuất và sở hữu bản quyền hợp pháp, nhưng nhiều trang mạng đã tùy tiện đăng tải lại nhằm thu hút người xem và trục lợi.

Không chỉ dừng lại ở việc đăng tải trái phép, nhiều đối tượng còn sử dụng hình ảnh từ các chương trình của VTV để cắt ghép, chỉnh sửa nội dung theo hướng bôi nhọ, tạo tin giả, thậm chí lừa đảo người xem. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của VTV cũng như sự minh bạch trong không gian truyền thông số.
Ngoài Táo quân, hàng loạt phim truyền hình của VTV cũng bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng. Các tập phim bị cắt nhỏ, đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí có trường hợp đăng nguyên cả bộ phim. Những vi phạm này không chỉ làm thất thu nguồn thu quảng cáo của VTV mà còn vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của các nhà sáng tạo nội dung.
Dù VTV đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay, yêu cầu gỡ bỏ và hạn chế hàng loạt kênh vi phạm, tình trạng này vẫn tiếp diễn do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và khó khăn trong việc kiểm soát nội dung trên nền tảng quốc tế.
Nhà đài khuyến cáo người dùng không tiếp tay cho các trang vi phạm bản quyền, đồng thời cam kết tiếp tục siết chặt kiểm soát, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.