Vụ bé trai rơi xuống ống trụ bê tông : Cháu bé đã tử vong

(VOH) – Chiều tối ngày 4/1, các công tác cứu hộ cháu bé 10 tuổi rơi xuống ống trụ cọc bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp vẫn tiếp diễn nhưng theo phương án mới, đưa lên nhanh nhất để lo hậu sự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác nhận lúc 18h31 ngày 4/1 lực lượng chức năng xác định bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, bị kẹt trong ống trụ cọc bê tông sâu 35m đường kính 25cm đã tử vong.

Pháp y, y tế và chính quyền địa phương đánh giá các yếu tố như: vị trí tai nạn, độ sâu khi rơi, thời gian kéo dài, khả năng bị chấn thương, đồng thời quan sát hiện trường cùng các yếu tố chuyên môn khác, nên giai đoạn đầu tiên lượng xấu.

Đến nay, sau gần 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã có thủ tục xác định nạn nhân tử vong, và hiện thay đổi cách thức cứu hộ để đưa em lên nhanh nhất có thể.

Vụ bé trai rơi xuống ống trụ bê tông : Cháu bé đã tử vong 1
Các phương tiện huy động phục vụ cứu hộ. Nguồn: CAND

Trước đây, lực lượng cứu hộ tiến hành song song giải cứu và cố gắng duy trì sự sống cho em bé. Các phương tiện được huy động tối đa để phục vụ công tác cứu hộ.

Tuy nhiên lòng cọc bê tông quá nhỏ, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để chui xuống. Việc giải cứu gặp nhiều khó khăn do nền địa chất cứng và phương tiện, thiết bị phải điều động từ nên khác nên tiến độ bị chậm so với mục tiêu đề ra.

Hôm 31/12/2022, Nam cùng 3 bạn vào dự án xây cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng ruột, đường kính 25 cm, đã đóng sâu 35 m. Nhân chứng cho biết nghe tiếng em kêu cứu chừng 10 phút rồi tiếng dần mất hút.