
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Nguyễn Khánh - TTO
Đây là lễ kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV. Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng đông đảo đại sứ, đại biện đại sứ quán nước ngoài và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những lời hịch non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 2/9/1945, dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, vẫn vẹn nguyên giá trị. Đây là cội nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Trong không khí thiêng liêng của "Tết Độc lập", mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của độc lập và tự do, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các thế hệ đi trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh vào tối 28/8 - Ảnh: Nguyễn Khánh - TTO
Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "đoàn kết là lực lượng vô địch", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trong 81 năm qua, sức mạnh ấy đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đồng thời giúp nhân dân lập nên những kỳ tích và thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lễ Quốc khánh năm 2026 diễn ra trong một "khí thế hoàn toàn mới", đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam.
Sau các kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
Nhìn lại chặng đường từ năm 1945 đến nay, người dân Việt Nam càng thêm tự hào, tự tôn dân tộc và vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, hướng tới hai mốc son 100 năm.
Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam phấn đấu trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc.
Trên chặng đường tiến vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt "Nhân dân là chủ thể, là trung tâm". Mọi chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
Việt Nam mong muốn tiếp tục được đồng hành
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong suốt chặng đường lịch sử, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.

Đông đảo đại sứ, đại biện đại sứ quán các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế nước ngoài tại Việt Nam tham dự buổi lễ - Ảnh: Nguyễn Khánh - TTO
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong một thế giới ngày càng phụ thuộc và gắn kết chặt chẽ, bất kỳ sự bất ổn nào tại một quốc gia hay khu vực cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh và phát triển chung.
"Không một quốc gia nào, dù hùng mạnh tới đâu, cũng không thể đơn độc giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu", người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam nêu thông điệp.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các quốc gia chủ động về chiến lược, tăng cường hội nhập, cùng tạo dựng môi trường ổn định cho hòa bình và phát triển.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Nguyễn Khánh - TTO
Để hướng tới hòa bình lâu dài và sự phát triển bền vững, bao trùm, các nước cần tăng cường đối thoại, hợp tác, giải quyết tranh chấp và xung đột trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Các quốc gia cũng cần cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu, đưa khoa học - công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ sự phát triển của nhân loại.
"Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức. Cùng nhau, chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng, công bằng với Liên hợp quốc làm trung tâm.
Tại buổi lễ, thay mặt đoàn ngoại giao các nước tại Việt Nam, Đại sứ Uruguay Raúl Juan Pollak Giampietro nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 2-9-1945.
Đại sứ đánh giá Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng, năng động, khẳng định vị thế trên trường quốc tế và ngày càng thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế.
"Từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng, tràn đầy sức sống và năng động, khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, không ngừng thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế và khẳng định mình là một đối tác tin cậy, một người bạn chân thành", ông Raúl Juan Pollak Giampietro chia sẻ.
Theo Đại sứ Uruguay, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và bất bình đẳng gia tăng, Việt Nam nổi bật với những bước tiến về khoa học, công nghệ tiên tiến, nền công nghiệp năng động và hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, cùng sự ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội.
Việt Nam cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với các giá trị chung về hòa bình, hợp tác, chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững, đồng thời có những đóng góp quan trọng cho an ninh quốc tế.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam - cũng như Việt Nam luôn sát cánh cùng chúng tôi - ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân", Đại sứ Uruguay khẳng định.
Theo ông Raúl Juan Pollak Giampietro, đây cũng là mục tiêu được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

