An ninh quốc gia Việt Nam: Hoàn thiện học thuyết đến năm 2035

Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ bằng biện pháp truyền thống mà còn ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, chủ động kiến tạo nền tảng cho phát triển bền vững, chất lượng cao đất nước.

Sáng 22/6, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Ảnh chụp màn hình (1048)
Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân - Ảnh: Nam Trần/ TTO

Phát biểu khai mạc, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Học viện An ninh nhân dân ôn lại truyền thống 80 năm hình thành và phát triển của nhà trường. Tiền thân là Trường Huấn luyện Công an, được thành lập ngày 25/6/1946, Học viện còn được biết đến với tên gọi thân thương “C500”, biểu tượng của uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an nhân dân.

Trải qua 80 năm, Học viện đã đào tạo 57 khóa đại học chính quy, 34 khóa thạc sĩ, 30 khóa tiến sĩ cùng hàng nghìn khóa bồi dưỡng chuyên sâu; đồng thời thực hiện hàng nghìn đề tài khoa học và biên soạn hơn 2.000 giáo trình, tài liệu. Nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên trưởng thành từ Học viện đã và đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Học viện An ninh nhân dân trong suốt chặng đường 80 năm, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo hàng chục vạn cán bộ an ninh ưu tú, xây dựng nền tảng lý luận nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Ảnh chụp màn hình (1047)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Nam Trần/ TTO

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, an ninh quốc gia đang đối mặt với những thách thức mới. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng Học viện cần từng bước phát triển trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, vươn tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045; đồng thời đi đầu trong nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an ninh.

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng lực lượng cán bộ an ninh có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn hội nhập; chủ động tham gia nghiên cứu, tham mưu chính sách, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Bình luận