Chi thường xuyên năm 2027 dự kiến hơn 2 triệu tỉ đồng

00:00
00:00
00:00
Trung ương thống nhất dự toán chi thường xuyên năm 2027 khoảng 2,06 triệu tỉ đồng, gồm chi cải cách tiền lương; đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trình bày báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Trung ương đã thống nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, với yêu cầu tăng tốc, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ -Ảnh TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo đó, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2027 phấn đấu tăng từ 10% trở lên, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 4,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15%. Đáng chú ý, 30 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố được xác định mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 10% trở lên.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 có tổng thu khoảng 3,33 triệu tỉ đồng, tổng chi khoảng 4,07 triệu tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỉ đồng, chiếm 43% tổng chi, chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỉ đồng, chiếm 50,6%.

Trung ương yêu cầu tiết kiệm 5% chi đầu tư công ngay từ khâu phân bổ để bổ sung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cấp thiết; đồng thời tiết kiệm 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung kinh phí an sinh xã hội.

Đánh giá tình hình năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết GDP 9 tháng tăng 9,01%, thu ngân sách ước đạt 2,19 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, lạm phát 9 tháng ở mức 4,52%, cùng với khó khăn về vốn, vật liệu xây dựng và 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm, vẫn là những thách thức đáng lưu ý.

Trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.